Hơn 12 giờ phục bắt 2 kẻ trốn nã nguy hiểm

Tối ngày 10-11, 2 đối tượng truy nã nguy hiểm là: Nguyễn Văn Sơn (1990, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và Mai Ngọc Hiếu (2000, trú P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) vừa quay về địa phương sau gần nửa năm bỏ trốn. Ngay trong đêm, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Sơn Trà nhanh chóng tổ chức 2 mũi trinh sát mật phục ở những địa điểm các đối tượng có khả năng ẩn náu.

Tối ngày 10-11, 2 đối tượng truy nã nguy hiểm là: Nguyễn Văn Sơn (1990, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và Mai Ngọc Hiếu (2000, trú P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) vừa quay về địa phương sau gần nửa năm bỏ trốn. Ngay trong đêm, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Sơn Trà nhanh chóng tổ chức 2 mũi trinh sát mật phục ở những địa điểm các đối tượng có khả năng ẩn náu.

Nguyễn Văn Sơn và Mai Ngọc Hiếu.

Nguyễn Văn Sơn và Mai Ngọc Hiếu.

Hôm đấy, Đà Nẵng đang chịu ảnh hưởng của cơn bão số 6, mưa dầm dề cả ngày nhưng các trinh sát hình sự vẫn không rời mắt khỏi mục tiêu, suốt đêm quan sát mọi động tĩnh xung quanh các địa điểm nghi vấn. Khoảng 9 giờ ngày 11-11, lực lượng CSHS CAQ Sơn Trà đã bắt được Nguyễn Văn Sơn khi y đang trốn ở nhà của cha mẹ tại Kiệt K260/14B-Điện Biên Phủ (P. Chính Gián, Q. Thanh Khê). Và đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng CSHS tiếp tục bắt giữ Mai Ngọc Hiếu khi y đang trốn tại nhà bạn gái ở đường Lê Tấn Trung (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà). Sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Văn Sơn và Mai Ngọc Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sơn và Hiếu là 2 bị can trong vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra tại P. Phước Mỹ khoảng 6 tháng trước. Cụ thể, tối 15-5-2019, Đinh Hoàng Thương tổ chức sinh nhật và mời nhóm bạn khoảng hơn 10 người, trong đó có Nguyễn Văn Sơn và Mai Ngọc Hiếu, cả nhóm ngồi nhậu tại khu vực Lăng Ông (P. Phước Mỹ). Đến 2 giờ 45 ngày 16-5, có một nhóm thanh niên (chưa rõ nhân thân, lai lịch) chạy xe máy ngang qua, ném vỏ chai bia vào chỗ nhóm Thương đang ngồi nhậu rồi bỏ chạy. Mặc dù không trúng vào ai nhưng cả nhóm rất bức xúc và nghi nhóm phục vụ tại quán nhậu C.S trên đường Võ Nguyên Giáp gây sự. Lúc đó Nguyễn Văn Sơn nói với cả nhóm: “Để anh gọi thêm người rồi kiếm hung khí đi đánh lại tụi nó...”. Và Sơn điện thoại cho 2 thanh niên khác (không rõ nhân thân, lai lịch), rồi cùng cả nhóm đi đánh nhau.

Thương cầm 1 cái xẻng, Sơn mang theo 1 tuýp sắt, Hiếu cầm 1 cây gậy gỗ, những người trong nhóm mỗi người cũng cầm theo hung khí gồm: xẻng, tuýp sắt, đoạn tre, cây gỗ, gạch... cả nhóm chở nhau bằng xe máy đến quán C.S. Lúc này anh Lê Thiều Hữu Hoàng (1991, quê Thanh Hóa) và một số nhân viên của quán C.S đang đứng phía trước quán, thấy nhóm của Thương cầm hung khí đi vào thì hoảng sợ, nhặt vỏ chai ném lại nhóm của Thương. Nhóm Thương xông vào quán, truy đuổi khiến các nhân viên của quán C.S phải chạy ra phía sau nhà bếp của quán, riêng anh Hoàng chạy vào quầy thu ngân thì bị cả nhóm của Thương vây lại, dùng các hung khí mang theo và nhặt các vật dụng trong quán như ghế nhựa, hộp giấy... đánh, ném tới tấp vào người và đầu của Hoàng, sau đó cả nhóm bỏ đi. Sau khi gây án, nhóm của Thương vứt bỏ hung khí ở nhiều nơi. Anh Lê Thiều Hữu Hoàng bị thương tích 16%, ngày 10-7-2019, Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà ra quyết định khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” để tiến hành điều tra làm rõ. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan Công an đã ra các quyết định khởi tố đối với các bị can Nguyễn Văn Sơn và Mai Ngọc Hiếu nhưng do các bị can đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà phát lệnh truy nã.

Được biết, Nguyễn Văn Sơn đã có 2 tiền án: Năm 2010 bị TAND Q. Sơn Trà xử phạt 2 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”; năm 2016 bị TAND Q. Hải Châu xử phạt 3 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Sơn khai nhận, sau khi sự việc xảy ra, lo sợ bị CA điều tra nên bỏ trốn vào Kon Tum ở nhà người thân, sau thời gian nghe ngóng thấy tình hình có vẻ êm nên mới quay trở về Đà Nẵng. Còn Mai Ngọc Hiếu thì mặc dù không trốn ra ngoài thành phố nhưng di chuyển chỗ ở liên tục. Hiếu đăng ký thường trú ở P. Hòa Hiệp Bắc (Q. Liên Chiểu) nhưng do cha mẹ đã ly hôn nên Hiếu sống rày đây mai đó, mỗi nơi ở vài ngày. Đặc biệt, sau khi liên quan đến vụ việc, Hiếu càng cảnh giác, liên tục chuyển chỗ ở, gây khó khăn cho quá trình truy bắt của cơ quan CA.

Ngày 12-11, Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà cho biết, hiện nay các bị can Nguyễn Văn Sơn và Mai Ngọc Hiếu đã bị tạm giữ để phục hồi điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_215922_hon-12-gio-phuc-bat-2-ke-tron-na-nguy-hiem.aspx