Hơn 12,3 tỷ đồng giúp người nghèo, nạn nhân chất độc da cam

Ngày 17/3, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 6, khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện 'Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam' Xuân Canh Tý - 2020; thông qua Chương trình công tác Hội và phong trào CTĐ năm 2020; các hoạt động tổ chức ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4; kế hoạch tổ chức các hoạt động trọng tâm năm 2020.

Năm 2020, Hội CTĐ các cấp tập trung các hoạt động nhân đạo xã hội, trong đó, phấn đấu vận động 1.000 suất quà cho người nghèo, khuyết tật; duy trì chăm lo các địa chỉ nhân đạo; vận động 100 triệu đồng mua bò giống, phát triển “Ngân hàng bò”; xây tặng 7 căn nhà CTĐ cho người nghèo. Hội CTĐ các cấp cũng tiếp tục đẩy mạnh các công tác khác như chăm sóc sức khỏe và hiến máu tình nguyện, tổ chức, xây dựng cơ sở Hội vững mạnh…

Trong “Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý - 2020, các cấp Hội đã vận động hơn 12,3 tỷ đồng. Từ nguồn vận động, Hội đã trao 28.165 suất quà với tổng trị giá hơn 11,4 tỷ đồng và hỗ trợ tiền xây nhà, khám bệnh nhân đạo, trao học bổng, trao bò, tặng xe lăn, xe lắc… cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá 941 triệu đồng.

Hội nghị đã tiến hành miễn nhiệm 6 Ủy viên BCH, Ban Thường vụ Hội CTĐ tỉnh và bầu bổ sung 6 Ủy viên BCH, 2 Ủy viên Ban Thường vụ Hội CTĐ tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022.

PHI DŨNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202003/hon-123-ty-dong-giup-nguoi-ngheo-nan-nhan-chat-doc-da-cam-894597/