Hơn 110ha mía ở Ninh Hòa bị sâu đục thân

Theo Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật Ninh Hòa, hiện nay, trên địa bàn có hơn 110ha mía bị nhiễm sâu đục thân với tỷ lệ hại phổ biến 1 - 2%, nơi cao có thể 5%, nhiều nhất tại các xã trọng điểm mía phía tây thị xã như: Ninh Sơn, Ninh Tây, Ninh Thượng, Ninh Sim, Ninh Tân...

Theo Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật Ninh Hòa, hiện nay, trên địa bàn có hơn 110ha mía bị nhiễm sâu đục thân với tỷ lệ hại phổ biến 1 - 2%, nơi cao có thể 5%, nhiều nhất tại các xã trọng điểm mía phía tây thị xã như: Ninh Sơn, Ninh Tây, Ninh Thượng, Ninh Sim, Ninh Tân... Việc phòng trừ sâu đục thân gặp nhiều khó khăn do sâu sinh sôi, nảy nở mạnh, lại trú ngụ trong thân và xuất hiện ở tất cả các giai đoạn phát triển của cây mía.

Để phòng trừ sâu đục thân lây lan rộng, trạm đã khuyến cáo nông dân có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau kết hợp với bón thúc đợt 2 như: Vifu - super 5GR rải 20kg/ha, Padan 4G rải 11kg/ha, Sargent 6G rải 10kg/ha. Đồng thời, trong giai đoạn vươn lóng đến trước thu hoạch, bà con thường xuyên bóc lá khô, lá già, chặt cây khô do sâu bệnh, tiến hành vệ sinh đồng ruộng, nhặt sạch cỏ dại trên ruộng mía.

Được biết, niên vụ mía 2019 - 2020, toàn huyện có 10.200ha mía với các giống mía chủ lực như: Suphanburi 7, K95-84, K95-156, K2000-89, MY5514… Hiện nay, hầu hết mía đang trong giai đoạn vươn lóng.

V.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/201911/hon-110ha-mia-o-ninh-hoa-bi-sau-duc-than-8136129/