Hơn 110.000 người nhiễm nCoV trên thế giới

Covid-19 xuất hiện tại 109 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 110.000 người nhiễm, hơn 3.800 người chết, ca nhiễm và tử vong mới ở Italy tăng đột biến.

Covid-19 xuất hiện tại 109 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 110.000 người nhiễm, hơn 3.800 người chết, ca nhiễm và tử vong mới ở Italy tăng đột biến.

Nhân viên y tế tẩy trùng một khu dân cư ở Vũ Hán ngày 6/3. Ảnh: Reuters.

Nhân viên y tế tẩy trùng một khu dân cư ở Vũ Hán ngày 6/3. Ảnh: Reuters.

Số ca nhiễm tại Italy Iran vẫn tiếp tục tăng nhanh. Italy ghi nhận thêm 1.492 trường hợp dương tính nCoV, nâng tổng số người nhiễm tại nước này lên 7.375, trong khi số người nhiễm tại Iran là 6.566 người, tăng 743 trường hợp. Có thời điểm số ca nhiễm ở Italy vượt Hàn Quốc, trở thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới.

Italy cũng là quốc gia có số người chết vì Covid-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với 366 trường hợp, tăng 133 ca so với một ngày trước đó. Nước này đã áp dụng biện pháp phong tỏa, cấm người dân đến hoặc rời khỏi vùng tâm dịch Lombardy cũng như 11 tỉnh ở vùng Emilia-Romagna, Veneto, Piedmont và Marche nhằm ngăn dịch bệnh lây lan.

Hàn Quốc hiện ghi nhận 7.382 ca nhiễm, tăng 341 trường hợp so với một ngày trước đó, và ba ca tử vong, nâng tổng số người chết vì nCoV lên 51.

Trung Quốc thông báo ghi nhận thêm 40 ca nhiễm mới và 22 trường hợp tử vong. Nước này hiện ghi nhận 80.745 người nhiễm nCoV và 3.119 người tử vong.

Pháp Đức ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm mới, trong đó số ca dương tính nCoV tăng thêm lần lượt là 177 và 240 ca. Tổng số ca nhiễm nCoV tại Pháp hiện là 1.126, với 19 trường hợp tử vong, và Đức là 1.040 song chưa có trường hợp tử vong nào.

Anh ghi nhận thêm 69 ca mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên gần 300, trong đó có 3 trường hợp tử vong.

Số ca nhiễm nCoV tại Mỹ đã tăng lên 542, thêm 107ca so với một ngày trước đó, số ca tử vong là 22, tăng ba ca. Virus đã xuất hiện tại 30 bang. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chính quyền của ông đang "phối hợp hoàn hảo" trong nỗ lực đối phó với dịch bệnh.

Nhật thêm 41 ca mới, đưa số ca nhiễm tại nước này vượt 500, trong đó 7 trường hợp tử vong, tăng một so với một ngày trước.

Thụy Sĩ, Hà Lan, Thụy Điển ghi nhận các mức tăng lần lượt là 64, 77 và 42 ca, nâng tổng số ca nhiễm của từng nước lên 332, 265 và 203.

Albania là quốc gia mới nhất ghi nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên. Người nhiễm là hai cha con vừa từ Florence, Italy, trở về thủ đô Tirana.

Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán từ tháng 12/2019, đã xuất hiện tại 109 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến gần 110.000 người nhiễm bệnh, hơn 3.800 người tử vong và hơn 62.000 ca đã phục hồi.

Theo AFP, Worldometer

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_221433_hon-110000-nguoi-nhiem-ncov-tren-the-gioi.aspx