Hơn 11,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng

Tính chung 9 tháng, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 11,6 triệu lượt người, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Ảnh minh họa.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, tháng 9/2018, khách quốc tế đến Việt Nam ước hơn 1,21 triệu lượt người, tăng 11,5% so với tháng 8/2018.

Như vậy, cả quý III/2018, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 3,72 triệu lượt người, tăng 14,9% so cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn mức tăng của quý I (30,9%) và quý II (23,1%).

Tính chung 9 tháng, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 11,6 triệu lượt người, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 9,4 triệu lượt người, tăng 17,4%; đến bằng đường bộ đạt hơn 2 triệu lượt người, tăng 62,1%; đến bằng đường biển đạt 190,8 nghìn lượt người, tăng 0,5%.

Khách đến từ châu Á đạt 9,03 triệu lượt người, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước; khách đến từ châu Âu ước tính đạt 1,53 triệu lượt người, tăng 9,8%; khách đến từ châu Mỹ đạt 690,9 nghìn lượt người, tăng 12,5%; khách đến từ châu Úc đạt 334 nghìn lượt người, tăng 6,3%; khách đến từ châu Phi đạt 31,1 nghìn lượt người, tăng 19,5%.

Theo báo cáo “Điểm nhấn du lịch 2018” được Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) công bố hồi giữa tháng 9/2018, Việt Nam đứng thứ 3 trong top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế nhanh nhất thế giới năm 2017.

Cụ thể, đứng đầu là Ai Cập (tăng 55,1%), tiếp đến là Togo (tăng 46,7%), Việt Nam (tăng 29,1%), Georgia (tăng 27,9%), Palestine (tăng 25,7%), Niue (tăng 25,4%), Nepal (tăng 24,9%), Israel (tăng 24,6%), Quần đảo Bắc Mariana (tăng 24,3%), Thổ Nhĩ Kỳ (tăng 24,1%) và Iceland (tăng 24,1%).

HOÀNG HÀ

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh/hon-116-trieu-luot-khach-quoc-te-den-viet-nam-trong-9-thang-3472557.html