Hơn 1000 việc làm dành cho Bộ đội xuất ngũ khu vực Thủ đô

Ngày 28/12, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ năm 2019 với 1044 chỉ tiêu việc làm là cơ hội cho các quân nhân sắp xuất ngũ có được cơ hội việc làm, ổn định cuộc sống.

Các vị khách mời tham gia phiên giao dịch việc làm ngày 28/12

Các vị khách mời tham gia phiên giao dịch việc làm ngày 28/12

Dự phiên giao dịch việc làm có ông Nguyễn Hồng Dân, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Hà Nội, Đại tá Nguyễn Danh Nhung, Phó trưởng phòng Quân lực, Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Thủ đô; Đại tá Chử Văn Tính, Trưởng phòng Chính sách, cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ban Chỉ huy quân sự các quận/huyện/thị xã và các doanh nghiệp, học viên, quân nhân đóng quân trên địa bàn TP. Hà Nội.

Đại diện các vị khách mời bấm nút khai mạc phiên giao dịch việc làm dành cho Bộ đội xuất ngũ

Phiên giao dịch việc làm có sự tham gia của 29 Doanh nghiệp đa dạng các lĩnh vực ngành nghề và nhiều vị trí việc làm với mức lương thỏa đáng: tài chính – kinh doanh, kỹ thuật – điện cơ khí, bảo vệ, lái xe – giao nhận, cơ khí hàn, Xuất khẩu lao động… phù hợp với lao động là Bộ đội xuất ngũ, quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hồng Dân, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Hà Nội cho biết: "Tạo cơ hội việc làm cho Bộ đội xuất ngũ là một chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội, nhằm tạo ra một lực lượng lao động ưu tú cho đất nước, đồng thời góp phần xây dựng nền tảng chính sách hậu phương quân đội. Những năm gần đây, việc định hướng nghề nghiệp, tổ chức tuyển dụng lao động là Bộ đội xuất ngũ đã qua đào tạo nghề vào làm việc tại nhiều cơ quan, doanh nghiệp... đã được cấp ủy và chính quyền các địa phương quan tâm".

Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Hà Nội phát biểu khai mạc.

Mỗi năm, TP. Hà Nội có hơn 4.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, những năm qua Sở LĐ-TB&XH TP. Hà Nội đã tham mưu cho Thành phố có những giải phasp thiết thực, chủ động định hướng giải quyết việc làm cho các đối tượng là bộ đội xuất ngũ, được đông đảo đoàn viên, thanh niên, người dân và nhất là thanh niên xuất ngũ hưởng ứng. Đây là lực lượng lao động không chỉ có trình độ chuyên môn mà còn được trải qua quá trình rèn luyện trong quân đội, có sức khỏe tốt, ý thức kỷ luật cao, có trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao. Từ những phiên giao dịch việc làm này nhiều quân nhân xuất ngũ đã được học nghề, có việc làm ổn định, nâng cao đời sống kinh tế và góp phần đảm bảo an sinh xã hội", ông Nguyễn Hồng Dân nhấn mạnh.

Cũng tại phiên giao dịch việc làm, Đại tá Nguyễn Danh Nhung, Phó trưởng phòng Quân Lực, Bộ Tham mưu – Bộ Tư lệnh Thủ đô cho rằng: "Quân nhân xuất ngũ, quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự là lực lượng lao động đã được học tập, rèn luyện nề nếp chính quy, tính kỷ luật và chấp hành kỷ luật cao từ trong quân đội. Có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong nhanh nhẹn, có khả năng ứng phó và xử lý các tình huống cấp bách do đã được luyện tập trong quân ngũ. Những tố chất đó sẽ giúp họ trở thành lực lượng lao động tốt của các đơn vị, doanh nghiệp."

Đại tá Nguyễn Danh Nhung, Phó trưởng phòng Quân Lực, Bộ Tham mưu – Bộ Tư lệnh Thủ đô

Tham gia phiên giao dịch việc làm hôm nay, những ứng viên là Bộ đội đã xuất ngũ và chuẩn bị xuất ngũ tích cực tìm hiểu các thông tin về việc làm, học nghề để có thể tìm kiếm cho mình công việc, nghề nghiệp phù hợp với bản thân.

Trung sĩ Tạ Đức Bình, Đơn vị Kiểm soát quân sự 103 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô chia sẻ: "Chúng em còn 14 ngày nữa sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về với gia đình, hôm nay chúng em rất vui được đến đây tham gia phiên giao dịch việc làm để có thể tìm hiểu những thông tin cần thiết để có thể lựa chọn một nghề cho mình sau khi xuất ngũ. Em dự định sẽ đăng ký học nghề sửa chữa, bảo trì hệ thống máy tính sau khi xuất ngũ".

Trung sĩ Tạ Đức Bình, Đơn vị Kiểm soát quân sự 103 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô (bên trái)

Từ năm 2015 đến nay, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô hàng năm tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành riêng cho lực lượng bộ đội xuất ngũ. Thông qua các phiên giao dịch việc làm chuyên đề này, đã có hàng nghìn quân nhân, bộ đội xuất ngũ được cung cấp về thông tin thị trường lao động. Số quân nhân tại ngũ và bộ đội xuất ngũ tham gia phỏng vấn tại 10 phiên giao dịch việc làm là hơn 2.500 người; trong đó có 1.025 người đã được tuyển dụng ngay tại phiên giao dịch việc làm.

Một số hình ảnh tại phiên giao dịch việc làm ngày 28/12

Quang Dương

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hon-1000-viec-lam-danh-cho-bo-doi-xuat-ngu-khu-vuc-thu-do-20191228120433653.htm