Hơn 100 siêu tăng Mỹ bán cho Đài Loan mạnh cỡ nào khiến Trung Quốc nổi giận?

M1A2 Abrams là xe tăng đầu tiên trên thế giới sử dụng động cơ tua bin khí đa nhiên liệu. Nếu tiếp nhận được lô 108 chiếc siêu tăng này, năng lực tác chiến của lục quân Đài Loan sẽ tăng thêm đáng kể.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt bản hợp đồng để Đài Loan mua 108 xe tăng Abrams M1A2T và những thiết bị liên quan, cùng với 250 tên lửa Stinger trong bối cảnh quá trình đàm phán thương mại với Trung Quốc đang căng thẳng. Được biết, cả hai loại vũ khí này đều được Đài Loan yêu cầu từ trước.

Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Bắc Kinh "kiên quyết phản đối việc bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan và các liên lạc của quân đội Mỹ với Đài Loan".

Được biết, M1A2 Abrams là xe tăng đầu tiên trên thế giới sử dụng động cơ tua bin khí đa nhiên liệu. động cơ AGT-1500 cho công suất đến 1.500 mã lực, có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 3.000m ban đêm và 1.200m – trong điều kiện sương mù.

Nếu tiếp nhận được lô 108 chiếc siêu tăng này, năng lực tác chiến của lục quân Đài Loan sẽ tăng thêm đáng kể.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/video-hon-100-sieu-tang-my-ban-cho-dai-loan-manh-co-nao-khien-trung-quoc-noi-gian-82191.html