Hơn 100 người tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Bến phà Phước Khánh

Chiều 28/11, Thành đoàn TPHCM tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên sông và tuyên truyền ý thức tham gia giao thông đường thủy cho người dân thành phố.

Hoạt động diễn tập diễn ra tại Bến phà Phước Khánh, đường Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thu hút hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên của các đơn vị như: Huyện Đoàn Nhà Bè, Huyện Đoàn Cần Giờ, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Đoàn Thanh niên Công an thành phố, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng thành phố tham gia.

Bên cạnh hoạt động diễn tập, các đơn vị còn tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Đồng thời, tặng 50 áo phao cho trẻ em và người dân sống gần khu vực bến phà.

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh ý thức tham gia giao thông đường thủy cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân thành phố.

Trao tặng áo phao cho các em học sinh sống gần bến phà

Trao tặng áo phao cho các em học sinh sống gần bến phà

Tình huống được đặt ra như sau, vào lúc 15h30 ngày 28/11, một chiếc phà Phước Khánh chở khách mang BKS: TG 14499 do ông Trần Hữu Trí lưu thông từ hướng bến phà Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai di chuyển về hướng Vạn Bình An.

Do phà hoạt động hơn 15 năm nên tình trạng máy móc đã xuống cấp nên khi di chuyển với cự ly dài (2km ⬄ 1,3 hải lý đường thủy), dòng nước xuống chảy siết ở khu vực ngã 3 sông nên Thuyền trưởng đã tăng hết công suất hoạt động của máy.

Khi phà cách bờ khoảng 50m thì đột nhiên động cơ hoạt động của máy chính của phà có dấu hiệu giảm sút, tắt đột ngột và có nhiều khói bốc lên tại khu vực hầm máy. Lúc này trên phà có hơn 30 hành khách.

Chiếc phà chở theo 30 hành khách bốc cháy dữ dội

Sau đó, Thuyền trưởng chuyển sang khởi động hệ thống máy phụ nhưng do máy phụ ít được bảo quản, bảo dưỡng nên động cơ hoạt động cũng không tốt. Trong quá trình khởi động hai máy, bất ngờ có tiếng nổ lớn và ngọn lửa bắt đầu bốc cháy từ vị trí hầm máy, có nhiều khói đen. Thuyền trưởng, thuyền viên trên phà nhanh chóng lấy bình chữa cháy xách tay tại chỗ để dập tắt đám cháy nhưng bất thành.

Lúc này, ngọn lửa đã lớn dần do động cơ của phà hoạt động bằng xăng, dầu là chủ yếu, trên phà có nhiều xe gắn máy và vật liệu dễ cháy cộng thêm hướng gió chuyển hướng liên tục nên ngọn lửa đã nhanh chóng bắt lan sang 2 xe máy gần đó và bốc cháy dữ dội.

Hơn 30 hành khách trên phà thấy đám cháy quá lớn nên hoảng loạn, xô đẩy nhau, một số hành khách nhảy xuống sông để cố thoát.

Các lực lượng tham gia hỗ trợ chiếc phà gặp sự cố

Thời điểm này, cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT đường thủy (PC08B) đi tuần tra gần đó phát hiện phà đang cháy dữ dội nên đã nhanh chóng điều động các phương tiện, lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Sau đó, nhân viên bảo vệ khu vực phà đã nhanh chóng gọi cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM, đồng thời báo cho các cơ quan liên quan nơi gần nhất đến hỗ trợ dập tắt đám cháy và cứu người còn mắc kẹt trên phà.

Các lực lượng như: TNXP, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông và Đội CC&CNCH khu vực 5; Hội Chữ thập đỏ, Bệnh viện Huyện, đoàn viên thanh niên huyện Nhà Bè… cũng kịp thời có mặt để hỗ trợ chiếc phà gặp nạn.

Các nạn nhân ngay sau đó được đưa vào bờ để tiến hành sơ cứu

Đến 16h cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. May mắn không có thiệt hại về người nhưng khu vực hầm máy hư hỏng nặng. 10 phút sau đó, chiếc phà đã được một số phương tiện của người dân gần đó hỗ trợ đưa phà cập vào bờ, 5 nhân viên trên tàu và 30 hành khách được đưa vào bờ an toàn và được lực lượng y tế đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Đồng thời lực lượng PC&CC tại chỗ tiếp tục phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TPHCM tiến hành phun nước dập tro tàn tránh phát sinh cháy lại.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/hon-100-nguoi-tham-gia-dien-tap-chua-chay-cuu-nan-cuu-ho-tai-ben-pha-phuoc-khanh-63364.html