Hơn 100 ngàn du khách tham gia Ngày hội Du lịch – Đêm hoa đăng Ninh Kiều 2020

Sau 03 ngày tổ chức từ 27 – 29/11, Ngày hội Du lịch – Đêm hoa đăng Ninh Kiều đã thu hút hơn 100.000 du khách trong và ngoài thành phố đến tham quan thưởng lãm.

Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều vừa tổ chức Lễ bế mạc “Ngày hội Du lịch – Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ ” lần thứ IV, năm 2020.

Hơn 100.000 du khách và người dân địa phương tham gia Ngày hội

Hơn 100.000 du khách và người dân địa phương tham gia Ngày hội

Ngày hội được tổ chức với quy mô cấp thành phố, đã trở thành sự kiện thường niên được du khách gần xa quan tâm, hưởng ứng. Qua 03 ngày tổ chức, Ngày hội đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài thành phố đến tham quan thưởng lãm, ước tăng 20% lượt khách so năm 2019.

Không gian Ngày hội tại cầu đi bộ, rach Khai Luông được tô điểm nhiều màu sắc

Ngày hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động bên lề như: Hội thi Hoa đăng - Mô hình với chủ đề “Hội tụ và Tỏa sáng”; Lễ hội Ánh sáng “Đêm Tây Đô huyền ảo”; Thả hoa đăng trên sông tại Hồ Xáng Thổi; Gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch; Trưng bày bộ ảnh Asean; Hoạt động “Âm nhạc đường phố”; Gian hàng “Bánh - Ẩm thực dân gian, đường phố”; Gian hàng trải nghiệm; Biểu diễn “Đờn ca tài tử”; Hoạt động “Hoạt náo, trò chơi dân gian”; Chương trình nghệ thuật Hò và Hát ru "Đậm đà giai điệu tình quê". Điểm nhấn của ngày hội là Lễ hội Ánh sáng “Đêm Tây Đô huyền ảo” lần đầu tiên có mặt tại Cần Thơ diễn ra trong 2 ngày.

Hội thi hoa đăng - mô hình theo chủ đề “Hội tụ và tỏa sáng” với 53 Hoa đăng - mô hình

Hội thi hoa đăng - mô hình theo chủ đề “Hội tụ và tỏa sáng”, với 53 Hoa đăng - Mô hình đến từ 9 quận, huyện, các phòng, ban, các trường học và 11 phường thuộc quận Ninh Kiều tham gia. Được Ban Giám khảo nhận xét và du khách bình luận có nhiều Hoa đăng - Mô hình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, sáng tạo, hình thức mới lạ, có vận dụng, ứng dụng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, có những mô hình sử dụng hiệu ứng ánh sáng, để tạo nên mô hình đẹp, sáng lấp lánh và nâng lên cả quy mô về kích thước.

Lần đầu tiên Lễ hội Ánh sáng có mặt tại Cần Thơ, thu hút nhiều người đến xem tại Ngày hội

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ cho biết: “Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ lần thứ IV, năm 2020, số lượng du khách và người dân trong, ngoài thành phố đến rất là đông. Lễ hội này tôi cho là một điểm nhấn của thành phố Cần Thơ nói chung và của riêng quận Ninh Kiều. Ngoài những hoạt động như các năm trước thì năm nay có điểm nhấn là Lễ hội ánh sáng đã làm hài lòng quý khách, nhất là du khách ở các tỉnh, thành khác đến đây thưởng ngoạn những tiết mục đặc sắc".

Chương trình nghệ thuật Hò và Hát ru "Đậm đà giai điệu tình quê"

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao giải Hội thi hoa đăng - mô hình với 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 47 giải khuyến khích cho các mô hình có thiết kế độc đáo. Ngày hội kết thúc, Ban Tổ chức sẽ giữ lại các hoa đăng - mô hình đạt giải để trang trí tại rạch Khai Luông nhằm phục vụ du khách tham quan cho đến Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/hon-100-ngan-du-khach-tham-gia-ngay-hoi-du-lich-dem-hoa-dang-ninh-kieu-2020-d164122.html