Hơn 100 học sinh trường Phượng Hoàng về thăm quê Bác

Sáng 16/3, Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng ở thành phố Vinh tổ chức hoạt động trải nghiệm 'Về nguồn' dành cho học sinh khối lớp 2 và lớp 7.

Hoạt động trải nghiệm "Về nguồn" của trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng nhằm giúp học sinh tìm hiểu một số địa danh, di tích lịch sử tại địa phương. Qua đó giáo dục tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Đức Anh

Tham gia hoạt động trải nghiệm lần này có hơn 100 học sinh đến từ khối lớp 2 và lớp 7. Với nhiều học sinh lớp 2 đây là lần đầu tiên các em được đến thăm mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Các em học sinh lần lượt dâng hương tại mộ bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Đức Anh

Tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan nằm trên núi Động Tranh trong dãy Đại Huệ, các em được nghe kể về cuộc đời tần tảo, thương yêu chồng con hết mực, giàu đức hy sinh cao cả của người mẹ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Các thầy giáo, cô giáo và toàn thể học sinh làm lễ dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Đức Anh

Thầy giáo Đậu Văn Mùi - Hiệu trưởng nhà trường thay mặt đoàn dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Trước bàn thờ Bác, thầy và trò nhà trường nguyện hứa sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học. Ảnh: Đức Anh

Cùng với nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng luôn hướng đến các hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp học sinh thêm gắn bó với thầy cô, bạn bè. Đồng thời tạo môi trường thực tế để học sinh phát triển tốt khả năng tư duy, sáng tạo. Ảnh: Đức Anh

Đức Anh - Hà Chi

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/hon-100-hoc-sinh-truong-phuong-hoang-ve-tham-que-bac-187006.html