Hơn 100 học sinh có dấu hiệu ngộ độc sau bữa ăn ngày khai giảng

Sau bữa ăn trưa ngày đầu năm học, 106 học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đồng loạt có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm.

Báo Giao thông dẫn lời ông Giàng A Thào, Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu (Yên Bái), sáng 7/9, cơ quan chức năng huyện vẫn đang phối hợp với Sở Y tế lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm để làm rõ vụ nhiều học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa ngày khai giảng.

Theo báo Tri thức trực tuyến, trước đó vào sáng 5/9, sau khi dự lễ khai giảng đầu năm học mới, hơn 300 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Trạm Tấu đã dùng cơm trưa tại trường với thực đơn gồm thịt gà luộc, canh bí và chả lợn.

Một bữa ăn bán trú của học sinh Yên Bái. Ảnh: báo Giao thông

Sau bữa ăn, 106 học sinh có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn và đi ngoài nhiều lần nghi do ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 38 em phải đưa đi cấp cứu, 68 em còn lại được theo dõi tại nhà.

Thông tin thêm trên báo Dân trí cho biết, sau hơn một ngày khám và điều trị, sáng nay (7/9), 12 em được xuất viện về trường, 26 em còn lại vẫn đang được tiếp tục theo dõi điều trị và chăm sóc.

Ngay khi sự việc xảy ra, UBND huyện Trạm Tấu đã có chỉ đạo trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Trạm Tấu và phòng Giáo dục huyện Trạm Tấu sớm tìm hiểu nguyên nhân và có báo cáo cụ thể. Đồng thời, huyện Trạm Tấu cũng mời cán bộ y tế của Sở Y tế tỉnh Yên Bái vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân sự việc này.

Thông tin ban đầu, số thực phẩm để chế biến bữa trưa ngày 5/9 do một người dân ở thị trấn huyện Trạm Tấu cung cấp.

(Tổng hợp)

Vũ Hạnh

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/hon-100-hoc-sinh-co-dau-hieu-ngo-doc-sau-bua-an-ngay-khai-giang-a201163.html