Hơn 100 hộ dân dưới chân núi Ba Hòn sống trong sợ hãi vì sạt lở

Thời gian gần đây, tình trạng lở đá của núi Ba Hòn (Kiên Giang) thường xuyên xảy ra khiến hàng trăm hộ dân sống dưới chân núi vô cùng lo lắng.

Tình trạng lở đá tại khu vực núi Ba Hòn đã diễn ra nhiều năm nay nhưng do nhiều nguyên nhân. Hiện chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp di dời người đến nơi khác.

Ông Nguyễn Văn Dương bên cạnh tảng đá lớn vừa rơi xuống nhà mình.

Ông Nguyễn Văn Dương, một trong những hộ dân bị thiệt hại nhà cửa do đá rơi trúng nhà cho biết: "Trước mắt, chúng tôi mong muốn nhà nước di dời sớm cho gia đình đỡ sợ vì ở đây nguy hiểm quá".

Khu dân cư dưới chân núi Ba Hòn

Theo UBND huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, trong tháng 7/2018, 112 trong tổng số 202 hộ dân sống gần chân núi Ba Hòn sẽ được chuyển đến khu dân cư an toàn. 90 hộ còn lại vẫn phải ở lại dưới chân núi vì huyện không đủ kinh phí di dời. Những hộ này sẽ tiếp tục sống trong lo lắng, phập phồng trong suốt mùa mưa bão này.

Khu vực dân cư sống dưới chân núi Ba Hòn

Ông Trần Bình Trọng, Trưởng phòng Kinh tế huyện Kiên Lương, cho biết: "Hiện nay mới đáp ứng đủ cho 112 hộ, 90 hộ còn lại có đất nhưng cơ sở hạ tầng cần kiến nghị Sở NN-PTNT và UBND tỉnh bố trí thêm vốn để hỗ trợ cho những hộ này"./.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/hon-100-ho-dan-duoi-chan-nui-ba-hon-song-trong-so-hai-vi-sat-lo-790027.vov