Hơn 100 cảnh sát phá đường dây cờ bạc 3.000 tỷ

Đồng loạt khám xét 20 địa điểm, cảnh sát bắt giữ nhiều người liên quan đường dây đánh bạc có số tiền giao dịch trên 3.000 tỷ đồng.

Công an khám xét nhà của những người liên quan đến vụ đánh bạc qua mạng. Ảnh: Thân Lai.

Sáng 24/9, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an và Công an Đà Nẵng đồng loạt khám xét 20 địa điểm ở Đà Nẵng, Gia Lai. 22 người liên quan đường dây tổ chức đánh bạc này bị cảnh sát bắt giữ.

Cầm đầu đường dây này là Huỳnh Ngọc Anh (48 tuổi, trú đường Ngô Trí Hòa, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Giúp sức cho Ngọc Anh là Huỳnh Ngọc Đính (39 tuổi, em ruột Ngọc Anh) và nhiều thanh niên từng có tiền án, tiền sự tại Đà Nẵng và Gia Lai.

Theo công an, Ngọc Anh đã liên hệ với các trang mạng đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài như Bong88..., Booking 88...., SmartBooking88… để mở tài khoản tổng cá cược bóng đá, bóng rổ, quần vợt, xổ số, đánh bài online.

Sau đó, người này phân phối các tài khoản con cho đàn em tổ chức đánh bạc. Khách hàng muốn tham gia phải liên hệ với các đại lý để mua hoặc ứng trước tiền ảo bằng cách nạp thẻ.

Tiền thắng cá độ có thể quy đổi thành tiền mặt. Công an xác định từ đầu năm đến nay, tổng số tiền giao dịch qua đường dây này là trên 3.000 tỷ đồng.

Theo Zing News

Nguồn BizLIVE: http://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/vi-mo/hon-100-canh-sat-pha-duong-day-co-bac-3000-ty-3552173.html