Hơn 100 cán bộ chiến sĩ chữa cháy nhà xưởng chứa nệm mút

Một vụ cháy lớn ở nhà xưởng chứa nệm mút trên đường số 2, KP4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM vào trưa ngày 31-10. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ tích cực chữa cháy suốt nhiều giờ liền mới dập tắt vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: C.T

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: C.T

Chiều ngày 31-10, Công an quận Bình Tân đang phối hợp cùng lực lượng cảnh sát PCCC TPHCM phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng chứa nệm mút ở khu vực.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, nhiều công nhân đang làm việc ở nhà xưởng chứa nệm mút, xốp ở đường số 2, KP4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Lúc này, mọi người hô hoán và tìm cách tháo chạy ra bên ngoài để thoát thân. Một số khác dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Do nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng sợ.

Một số hình ảnh ở hiện trường vụ cháy. Ảnh: C.T

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân cùng lực lượng cảnh sát PCCC TPHCM đã điều động 25 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ chia nhiều hướng tiếp cận hiện trường để chữa cháy.

Hơn 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lực lượng vẫn phun nước để tránh ngọn lửa bùng cháy trở lại.

Đến hơn 13 giờ cùng ngày, lực lượng mới khống chế hoàn toàn vụ cháy. Vụ việc không có thương vong về người. Hiện trường 2 tầng của nhà xưởng với diện tích khoảng 400m² chứa nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn.

Người dân địa phương cho biết, nhà xưởng này mới đi vào hoạt động được gần 2 tháng. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có công nhân trong nhà xưởng và đã may mắn thoát ra kịp thời.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hon-100-can-bo-chien-si-chua-chay-nha-xuong-chua-nem-mut-625836.html