Hơn 100 binh sĩ Mỹ tổn thương não trong vụ phóng tên lửa của Iran

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 11-2 lên tiếng xác nhận, tổng cộng 109 quân nhân nước này đã được chẩn đoán tổn thương não sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq hồi đầu tháng 1-2020.

Căn cứ không quân Ain al-Asad của Mỹ ở Anbar, Iraq sau khi bị trúng tên lửa của Iran

Căn cứ không quân Ain al-Asad của Mỹ ở Anbar, Iraq sau khi bị trúng tên lửa của Iran

“Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng 109 quân nhân Mỹ được chẩn đoán tổn thương não nhẹ, trong đó 76 người đã trở lại làm nhiệm vụ”, Lầu Năm Góc cho biết.

Quân đội Mỹ khẳng định, số binh sĩ bị tổn thương não dự kiến sẽ gia tăng trong những tuần tới bởi các triệu chứng cần thời gian để biểu hiện.

Trước đó, vào ngày 31-1, Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, 64 binh sĩ nước này bị chấn thương não trong vụ phóng tên lửa của Iran vào 2 căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú ở Iraq hôm 8-1, để trả thù cho việc Mỹ sát hại Thiếu tướng Qasem Soleimani - Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran.

Hoàng Nguyễn (Theo TASS)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/hon-100-binh-si-my-ton-thuong-nao-trong-vu-phong-ten-lua-cua-iran/842425.antd