Hơn 100.000 lượt người về khai hội Tháp Bà Ponagar

Lễ hội Tháp Bà Ponagar đã tồn tại hàng trăm năm của người dân tộc Chăm theo tín ngưỡng thờ Thần Y Thánh Mẫu.

Chiêm ngưỡng lễ hội Tháp Bà Ponagar hàng trăm năm ở Nha Trang Đây được xem là lễ hội lớn nhất của người Chăm theo tín ngưỡng thờ thần Thiên Y Thánh Mẫu. Lễ hội tồn tại hàng trăm năm và vẫn giữ được nguyên bản so với thời sơ khai.

Sáng 6/5, lễ hội Tháp Bà Ponagar 2018 chính thức khai mạc tại khu di tích Tháp Bà Ponagar (TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Lễ hội nhằm tưởng nhớ công ơn của Thiên Y A Na Thánh Mẫu - người mẹ xứ sở, tỏ lòng biết ơn đối với người đã dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi, dệt vải.

 Hàng chục đoàn từ nhiều tỉnh thành hành hương về dự lễ hội Tháp Bà Ponagar. Ảnh: An Bình.

Hàng chục đoàn từ nhiều tỉnh thành hành hương về dự lễ hội Tháp Bà Ponagar. Ảnh: An Bình.

Theo ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, lễ hội Tháp Bà Ponagar năm nay có nhiều hoạt động văn hóa đặc trưng của văn hóa dân tộc Chăm như: lễ thay y Thánh Mẫu, lễ cầu quốc thái dân an, thả hoa đăng trên dòng sông Cái, lễ hoàn kinh, lễ tế cổ truyền, các buổi múa Chăm, múa dâng cúng Mẫu, biểu diễn tuồng…

Theo ông Dũng, lễ hội năm nay có trên 100 đoàn hành hương đến từ các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, TP.HCM, Phú Yên, Gia Lai, Quảng Nam..... Dự kiến có hơn 100.000 lượt người đến Tháp Bà Ponagar trong dịp lễ này.

Lễ hội Tháp Ba Ponagar của đồng bào Chăm theo tín ngưỡng thờ thần Thiên Y Thánh Mẫu. Ảnh: An Bình.

Trước đó, tối 4/5, ban tổ chức lễ hội đã tổ chức thả hơn 12.000 chiếc đèn hoa đăng xuống sông Cái - khu vực cầu Xóm Bóng và tháp Bà Ponagar cùng với lễ cầu siêu cầu quốc thái dân an.

Lễ hội Tháp Bà Ponagar kéo dài 3 ngày từ ngày 5 - 8/5 (tức 20 - 23/3 Âm lịch).

Tháp Bà Ponagar (TP Nha Trang). Ảnh: Google Maps.

An Bình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hon-100000-luot-nguoi-ve-khai-hoi-thap-ba-ponagar-post840211.html