Hơn 10 tỷ đồng tri ân các gia đình có công huyện Chương Mỹ

Ngày 26/7, huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị biểu dương người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào 'Đền ơn, đáp nghĩa' nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Giao lưu chia sẻ tại chương trình.

Giao lưu chia sẻ tại chương trình.

Từ tháng 8/2018 đến nay, huyện đã giới thiệu 35 trường hợp đủ điều kiện đi khám xác định mức độ phơi nhiễm chất độc hóa học; thực hiện chế độ mai táng cho 326 trường hợp; đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho 150 người có công; tổ chức đưa đón 527 người có công đi điều dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công của TP, 1.159 người có công điều dưỡng tại gia đình.

Cùng với đó, đã phối hợp tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho 850 lượt người có công với kinh phí 255 triệu đồng; hỗ trợ trang cấp phương tiện dụng cụ chỉnh hình cho 74 thương binh; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 7 hộ người có công với kinh phí 340 triệu đồng...

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, UBND huyện Chương Mỹ đã tặng trên 16.400 suất quà với tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng; tổ chức tu sửa, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ với kinh phí trên 2,7 tỷ đồng. Ngoài ra, các xã thị trấn tổ chức tặng hơn 5.200 suất quà cho người có công, gia đình liệt sĩ, với số tiền 971 triệu đồng; các đơn vị, tổ chức cá nhân tặng 922 suất với số tiền 185 triệu đồng.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng đã ghi nhận và biểu dương tấm gương các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã tự lực, vượt khó vươn lên trong cuộc sống; cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã tích cực hưởng ứng phong trào "Toàn dân chăm sóc người có công", phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa", phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.

Lãnh đạo huyện tặng quà tri ân các gia đình có công, các thương binh liệt sĩ gia đình chính sách.

Để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác này, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ đã đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tấm gương cống hiến hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng, góp phần giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng tiếp tục vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; động viên con cháu và Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của các thế hệ cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cho các thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Tại hội nghị, UBND huyện Chương Mỹ đã tặng Giấy khen, tặng quà cho 99 người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu. Đồng thời biểu dương khen thưởng cho 28 tập thể và 23 cá nhân có thành tích trong phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" năm 2019.

Khắc Kiên - Hoài Lưu

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hon-10-ty-dong-tri-an-cac-gia-dinh-chuong-my-co-cong-348751.html