Hơn 10 triệu lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ Tết Canh Tý 2020

Với phương châm Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết, các cấp Công đoàn cùng các doanh nghiệp, các địa phương huy động được hơn 3.000 tỉ đồng để hỗ trợ Tết cho hơn 10 triệu lượt đoàn viên, người lao động

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu - Ảnh: Sơn Tùng

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu - Ảnh: Sơn Tùng

Chiều 20-1, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, và các Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu dự và điều hành hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết đã thành thông lệ, hàng năm cứ mỗi khi Tết đến Xuân về, các cấp công đoàn cả nước tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Và năm nay cũng không phải là ngoại lệ, ngay từ cuối tháng 10-2019, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Kế hoạch số 84/KH-TLĐ về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với chủ đề "Tết Sum vầy - Mừng Xuân, ơn Đảng".

Cụ thể hóa kế hoạch của Tổng Liên đoàn, với phương châm "Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết", các cấp công đoàn đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ tại cấp mình với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực gắn với các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

"Năm nay Tổng Liên đoàn không tổ chức chương trình Tết Sum vầy mà chương trình được tổ chức ở các khu công nghiệp, doanh nghiệp tập trung đông công nhân, lao động nhằm chăm lo thiết thực, kịp thời hơn cho người lao động, thể hiện mục tiêu hướng về cơ sở, hướng về đoàn viên, người lao động" - ông Nguyễn Đình Khang cho hay.

Sáng 20-1, bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, có mặt từ rất sớm để chỉ đạo công tác chuẩn bị và trực tiếp thăm hỏi, chúc Tết người lao động được tặng vé xe về quê đón Tết trong chương trình “Tấm vé nghĩa tình” Tết Canh Tý 2020 do Liên đoàn Lao động TP HCM thực hiện.- Ảnh: Quang Liêm

Ông Nguyễn Văn Toản, Phó trưởng ban phụ trách Ban chính sách Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng (Tổng LĐLĐ Việt Nam), cho biết đến nay có 10.302.443 lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ Tết với tổng số tiền trên 3.039 tỉ đồng (tăng 5.697.163 lượt người, bằng 223% so với năm 2019). Trong đó: 232.285 đoàn viên, NLĐ được hỗ trợ vé tàu, xe với số tiền trên 93 tỉ đồng; 9.807.493 lượt đoàn viên, NLĐ được tặng quà Tết, tăng 5.661.076 lượt đoàn viên, NLĐ với số tiền gần 2.816 tỉ đồng (trong đó số đoàn viên và NLĐ được tặng quà bằng tiền mặt là 4.834.275 người với số tiền gần 1.724 tỉ đồng; số đoàn viên và NLĐ được tặng quà bằng hiện vật là 4.973.2178 người với số tiền là trên 1.091 tỉ đồng). Trao tặng 1.626 nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 95,2 tỉ đồng (tăng 1.408 nhà và trên 70,5 tỉ đồng so với năm 2019).

Theo đánh giá của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP HCM là một trong những điển hình tốt trong việc chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ. Cụ thể, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức trao tặng 55.317 vé tàu xe với trị giá trên 30 tỉ đồng, 281.835 suất quà với giá trị gần 172 tỉ đồng và tặng 13 nhà "Mái ấm Công đoàn" trị giá 610 triệu đồng cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Một số công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức "Tết Sum vầy" đến tận các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, kết hợp tổ chức họp mặt công nhân lao động ở lại Thành phố với các hội thi gói bánh chưng, bánh tét, nấu các món ăn truyền thống của dân tộc trong không khí sôi nổi, hào hứng đã góp phần giúp cho các gia đình công nhân xa quê có thêm một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình như đón xuân tại quê nhà.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho đoàn viên nghiệp đoàn rác dân lập tại TP HCM - Ảnh: Hồng Đào

LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Tham mưu UBND tỉnh chi từ ngân sách trên 5 tỉ 575 triệu đồng tặng 11.150 suất quà (tăng 800 phần so với năm 2019), mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh sẽ trao tặng khoảng 400.000 suất quà cho đoàn viên, CNVC-LĐ (dự kiến mỗi phần quà từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng/phần). Chương trình "Chuyến xe Xuân nghĩa tình 2020", các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương tặng trên 23.500 vé xe cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn các tỉnh miền Tây, miền Trung, miền Bắc đang làm việc ở tỉnh Bình Dương về quê đón Tết.

Tính đến ngày 20-1, đã có 50 vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương đi thăm, chúc Tết và tặng quà CNVC-LĐ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những NLĐ khó khăn, NLĐ trong vùng thiên tai bão lũ, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, khu chế xuất... với 3.800 suất quà, 58 thùng quà, tương đương với số tiền là 5 tỉ 257 triệu đồng.

"Việc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành tới thăm, chúc Tết và tặng quà CNVCLĐ thể hiện sự quan tâm sâu sắc, động viên kịp thời của lãnh đạo cấp cao đối với NLĐ và tổ chức Công đoàn, tạo sự quan tâm chung của toàn xã hội đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, nâng cao vị thế và uy tín của tổ chức đại diện người lao động, được lãnh đạo các địa phương và dư luận đánh giá cao"- ông Nguyễn Đình Khang bày tỏ.

Văn Duẩn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/hon-10-trieu-luot-doan-vien-nguoi-lao-dong-duoc-ho-tro-tet-canh-ty-2020-20200120175408134.htm