Hơn 10 tấn hàng hóa đến với người dân các tỉnh miền Trung

Chiều 22-10, đoàn cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai các tỉnh miền Trung do Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin TP Hồ Chí Minh phối hợp với Trung đoàn vận tải 657 (Quân khu 7) đã xuất phát. Đoàn chuyển hơn 10 tấn hàng hóa đến người dân các tỉnh miền Trung.

Hàng hóa đoàn cứu trợ mang theo gồm: Thuốc, quần áo, nhu yếu phẩm để trao tặng người dân, các gia đình chính sách, gia đình nạn nhân da cam/dioxin tại vùng lũ các tỉnh miền Trung như: Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Các chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm sẽ được Trung đoàn 657 bảo đảm vận chuyển an toàn đến những vùng bị lũ lụt cô lập thuộc các địa phương trên.

 Đoàn cứu trợ làm công tác chuẩn bị trước khi xuất phát.

Đoàn cứu trợ làm công tác chuẩn bị trước khi xuất phát.

Theo Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh, được sự giúp đỡ của Bộ tư lệnh Quân khu 7, dự kiến ngày 24-10, đoàn cứu trợ có mặt tại các tỉnh miền Trung để tiến hành thực hiện công tác cứu trợ người dân tại nơi đây. Sự hỗ trợ nhanh chóng của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh sẽ góp phần chung tay với các ngành các cấp giảm bớt khó khăn cho người dân các tỉnh miền Trung, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA – HỒ LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hon-10-tan-hang-hoa-den-voi-nguoi-dan-cac-tinh-mien-trung-641711