Hơn 10 quốc gia sắp tập trận trên Biển Đen, Nga cảnh báo 'nguy hiểm'

Cuộc tập trận thường niên Sea Breeze 2019 dự kiến diễn ra ở khu vực tây bắc Biển Đen, trên vùng biển giáp tỉnh Odessa, Mykolaiv và Kherson của Ukraine với sự góp mặt của 11 quốc gia, theo TASS.

Một cuộc tập trận tại Biển Đen của NATO. (Nguồn: AFP)

Một cuộc tập trận tại Biển Đen của NATO. (Nguồn: AFP)

Theo kế hoạch được công bố bởi Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 12/2, cuộc diễn tập hải quân quốc tế mang tên Sea Breeze 2019 sẽ áp dụng nhiều nội dung diễn tập mới, bao gồm triển khai lực lượng hải lục không quân của các nước thành viên NATO và tác chiến chống tàu ngầm.

"Hoạt động này nhằm mục tiêu duy trì ổn định và an ninh trên Biển Đen", Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố.

Phát biểu trong buổi họp báo cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin cho rằng “đó là một ý tưởng cực nguy hiểm, và đây sẽ luôn là quan điểm của chúng tôi về việc này”.

Cuộc tập trận Sea Breeze được tổ chức hàng năm từ năm 1997 theo biên bản thỏa thuận và hợp tác trong lĩnh vực quân sự giữa Bộ Quốc phòng Ukraine và Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin.

Đợt diễn tập vào năm ngoái có sự tham gia của 2.000 binh sĩ, 30 tàu chiến và nhiều máy bay từ 19 quốc gia.

Cuộc tập trận năm nay diễn ra trong bối cảnh Nga và Ukraine đang bị cuốn vào đợt căng thẳng chưa từng có từ sau năm 2014, khi Moscow nổ súng, bắt 3 tàu quân sự và 24 thủy thủ của Kiev gần eo biển Kerch vào ngày cuối tháng 11/2018. Hai bên đều đổ lỗi cho nhau về vụ việc.

Ukraine đã ban bố tình trạng thiết quân luật dọc theo biên giới với Nga và cấm đàn ông Nga tuổi đời từ 16-60 nhập cảnh vào Ukraine. Căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã khiến Mỹ hủy cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina.

Chính quyền Kiev hiện nay đang theo đuổi một chính sách chống Nga mạnh mẽ và quyết liệt. Trong suốt mấy năm qua, Kiev liên tục đổ lỗi, cáo buộc cho Nga đã gây ra cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng ở đất nước của họ cũng như kích động cuộc xung đột đẫm máu ở miền đông. Kiev tố cáo Moscow đưa quân và vũ khí vào hậu thuẫn cho lực lượng ly khai miền đông Ukraine.

Đáp lại, Nga bác bỏ mọi lời cáo buộc như trên, đồng thời tố cáo ngược lại rằng Kiev hoàn toàn không muốn thúc đẩy tiến trình hòa bình ở nước này và chỉ muốn đối đầu với Nga.

Minh Đăng

Theo TASS

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/hon-10-quoc-gia-sap-tap-tran-tren-bien-den-nga-canh-bao-nguy-hiem-20180504224219664.htm