Hơn 10 nghìn doanh nghiệp được thành lập trong ba năm qua tại Đồng Nai

Trong ba năm qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có hơn 10 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới, với tổng số vốn hơn 83 nghìn tỷ đồng, qua đó góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội, phong trào khởi nghiệp tại địa phương. Đó là một trong những thông tin từ Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, do Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức ngày 15-1.

Quang cảnh hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X.

Theo Tỉnh ủy Đồng Nai, qua ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân trên địa bàn (GRDP) đạt 8,03%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 4.226 USD, tăng hơn 6,12% so với đầu nhiệm kỳ; tổng vốn đầu tư phát triển là 248 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, có hơn 10 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 83 nghìn tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài được 5,6 tỷ USD, nâng tổng số vốn FDI còn hiệu lực đăng ký lên 28 tỷ USD.

Chương trình xây dựng nông thôn mới luôn được các cấp, các ngành quan tâm, đến nay 133/133 xã của Đồng Nai đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 8/11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới, mục tiêu của Đồng Nai đặt ra trong năm 2019 được Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Về công tác phát triển đảng, ba năm qua, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai kết nạp được hơn 11 nghìn đồng chí, qua đó nâng tổng số đảng viên lên gần 80 nghìn đồng chí; thành lập mới 52 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI,…

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, một số chỉ tiêu hàng năm chưa đạt và hạn chế tồn tại, như: tỷ lệ tập hợp quần chúng trong độ tuổi vào tổ chức đoàn thể; tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản ở một số địa phương chưa chặt chẽ, để xảy ra lấn chiếm đất công, khai thác cát, phân lô bán nền trái phép, gây bức xúc trong dư luận.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X đã đề ra. Trong đó, đáng chú ý đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn Đồng Nai đạt từ 5.300 đến 5.800 USD.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/38917902-hon-10-nghin-doanh-nghiep-duoc-thanh-lap-trong-ba-nam-qua-tai-dong-nai.html