Hơn 10 ha rừng thông bị chết do đầu độc

Hàng ngàn cây thông gần 20 năm tuổi trên diện tích hơn 10 ha tại Lâm Đồng đã chết đứng do bị đầu độc.

Diện tích rừng bị đầu độc thuộc tiểu khu 292, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Tại hiện trường, nhiều chòm rừng đang ngả vàng hoặc đã chết khô. Nhiều vị trí rừng đã bị đốt cháy. Những thân cây đường kính 30-40cm cháy đen. Hàng ngàn cây thông đang độ phát triển chết đứng, tức tưởi. Rừng xanh phủ một màu đỏ quạch, loang lổ da báo.

Trao đổi với phóng viên, ông Đồng Văn Tuyên- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà, cho biết, người ta hạ độc cây rừng bằng thuốc diệt cỏ. "Các đối tượng khoan lỗ trên thân cây rồi đổ thuốc diệt cỏ vào. Cây bị đầu độc trong thời gian dài, đã khô héo, rất khó cứu chữa”- ông Tuyên nói.

Cây rừng sau khi bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ đã chết đứng hàng loạt.

Cây rừng sau khi bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ đã chết đứng hàng loạt.

Cũng theo ông Tuyên, diện tích rừng bị đầu độc thuộc lâm phận Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà- Công ty CP Tập đoàn Tân Mai. Mục đích việc đầu độc rừng là để chiếm đất sản xuất.

Tháng 9/2018, lực lượng chức năng huyện Lâm Hà cũng đã phát một vụ đầu độc cây rừng tương tự tại xã Gia Lâm. “Khi đó, chúng tôi đã phát hiện kịp thời, tổ chức cứu chữa, cây đã xanh lại. Sau vụ này, việc phá rừng bằng thủ đoạn đầu độc lắng xuống rồi giờ lại xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, chưa phát hiện được các đối tượng đã hạ độc cây rừng. Tuần trước, chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án”- ông Tuyên thông tin.

Văn Nguyễn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/dieu-tra-theo-don-thu/hon-10-ha-rung-thong-bi-chet-do-dau-doc-69329.html