Hơn 10 đối tượng mang súng điện, công cụ hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn

Mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác tại một quán nhậu ở khu phố tây Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh, một nhóm thanh niên trong đó có 2 đối tượng tên Nam đã mang kiếm, súng bắn điện, công cụ hỗ trợ đi tìm đối thủ thanh toán…

Ngày 14-2, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý 2 đối tượng Nguyễn Sỹ Nam (20 tuổi, ngụ quận 12) và Nguyễn Trần Thiện Nam (22 tuổi, ngụ Gò Vấp) để làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ”.

Ngoài ra Công an quận 1 tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại để xử lý.

Hai đối tượng cùng tên Nam tại cơ quan điều tra

Hai đối tượng cùng tên Nam tại cơ quan điều tra

Trước đó khuya 12-2, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 nhận được tin báo có 2 nhóm thanh niên mang theo hung khí đến gây náo loạn tại đường Đề Thám nên cử tổ công tác xuống hiện trường.

Phát hiện Công an, 2 nhóm ném một số hung khí tại hiện trường rồi tháo chạy, Công an phường Phạm Ngũ Lão đã khống chế được Thiện Nam và Sỹ Nam.

Tại hiện trường, Công an phát hiện bên trong bao đàn guita có 2 thanh kiếm tự chế, một khẩu súng điện và 2 cây gậy bóng chày.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai quen biết với Nhân (chưa rõ lai lịch). Nhân có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên trong quán Boheme nằm trên đường Đề Thám nên Nhân rủ hơn 10 đối tượng mang theo hung khí đi tìm nhóm thanh niên trên để trả thù.

Về số hung khí trên, 2 đối tượng khai do người trong nhóm Nhân mang theo định chia cho mọi người nếu bắt gặp đối thủ.

Công an phường Phạm Ngũ Lão kiểm tra nhanh thì phát hiện cả Thiện Nam và Sỹ Nam đều dương tính với ma túy.

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/truy-xet-nhom-doi-tuong-mang-sung-dien-cong-cu-ho-tro-giai-quyet-mau-thuan-532926/