Hơn 10.000 người đưa tang cô gái bị cảnh sát Myanmar bắn

Đám tang của Mya Thwet Thwet Khine, cô gái tử vong do trúng đạn của cảnh sát khi biểu tình phản đối chính phủ quân sự, được tổ chức gần thủ đô Naypitaw vào ngày 21/2.

Theo Kyodo, hơn 10.000 người xuống đường tiễn đoàn xe đưa Mya Thwet Thwet Khine đến nơi an táng.

Tại Yangon, thành phố đông dân nhất Myanamr, nhiều nơi treo công khai ảnh của Mya Thwet Thwet Khine và đặt vòng hoa để tưởng nhớ cô.

Cô gái 20 tuổi trúng đạn vào đầu khi tham gia cuộc biểu tình phản đối chính phủ quân sự vào ngày 9/2. Gia đình Mya Thwet Thwet Khine thông báo cô không qua khỏi tình trạng nguy kịch và đã tử vong 10 ngày sau đó.

 Người dân tại Myanmar vẫy tay chào đoàn xe đưa Mya Thwet Thwet Khine đến nơi an táng. Ảnh: Kyodo.

Người dân tại Myanmar vẫy tay chào đoàn xe đưa Mya Thwet Thwet Khine đến nơi an táng. Ảnh: Kyodo.

Cảnh sát được cho là tiếp tục dùng đạn thật để trấn áp người biểu tình trong ngày 20/2, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, theo Kyodo.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhấn mạnh việc "sử dụng súng chống lại biểu tình ôn hòa là không thể chấp nhận được", đồng thời kêu gọi chính phủ của thống tướng Min Aung Hlaing lập tức chấm dứt tình trạng bạo lực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh Washington "quan ngại sâu sắc về các thông tin lực lượng an ninh Myanmar nổ súng nhắm vào người biểu tình".

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab bày tỏ quan điểm tương tự. Ông khẳng định chính phủ Anh sẵn sàng cân nhắc thêm lệnh trừng phạt đối với thành viên quân đội Myanmar.

Chính phủ quân sự Myanmar từ tuần trước cảnh báo khả năng dùng biện pháp mạnh để đối phó biểu tình, cảnh báo những cuộc tuần hành là trái pháp luật, và đe dọa an ninh quốc gia.

Thống tướng Min Aung Hlaing cũng cam kết tổ chức tổng tuyển cử một khi tình trạng khẩn cấp kết thúc, dự kiến trong năm 2022, và sẵn sàng trao quyền cho đảng chiến thắng.

Cho đến nay, ông vẫn chưa lên tiếng về tương lai của cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hon-10000-nguoi-dua-tang-co-gai-bi-canh-sat-myanmar-ban-post1185949.html