Hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng: Bộ Y tế ra công văn khẩn

Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương cần thực hiện tốt 3 sạch là ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch và chơi đồ chơi sạch để chủ động phòng ngừa dịch tay chân miệng.

Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế vừa ban hành công văn khẩn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng.

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước ghi nhận 10.745 trường hợp mắc tay chân miệng tại tất cả 63 tỉnh/thành phố. Trong đó có 6.662 trường hợp nhập viện, không có người thiệt mạng.

So với cùng kỳ năm 2019, số mắc cả nước giảm 55,6%, số trường hợp nhập viện giảm 51,5%. Tuy vậy một số địa phương ghi nhận số mắc gia tăng trong các tuần gần đây như: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Bắc Ninh.

Một bệnh nhi mắc tay chân miệng đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Một bệnh nhi mắc tay chân miệng đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Cục Y tế dự phòng cho biết, hiện bệnh tay chân miệng chưa có vaccine phòng bệnh. Dự báo, bệnh có nguy cơ gia tăng trong thời gian tới đây do tính chất lây truyền, đặc biệt trong mùa tựu trường, học sinh chuẩn bị tập trung vào năm học mới.

Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, Cục Y tế dự đề nghị các tỉnh/thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền về phòng ngừa dịch bệnh, thực hiện 3 sạch: ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch và chơi đồ chơi sạch.

Song song với đó, Sở Y tế các tỉnh/thành phố cần phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT để tổ chức các hoạt động truyền thông sâu rộng phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng tại các trường học.

Phạm Quý

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hon-10000-ca-mac-tay-chan-mieng-bo-y-te-ra-cong-van-khan-ar557663.html