Hơn 1 tháng vẫn chưa xử lý xong sự cố vỡ đập Cố Châu

Đập Cố Châu (xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) bị vỡ cả tháng nay nhưng hiện vẫn chưa được khắc phục. Nhiều nông dân đang lo lắng vụ đông xuân tới sẽ bị thiếu nước sản xuất nghiêm trọng.

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Trần Văn Điệp (xã Gia Hanh) cho hay: “Đến nay đã hơn một tháng sau sự cố đập Cố Châu bị vỡ do mưa lớn xảy ra vào ngày 10.10 nhưng con đập này vẫn chưa được xử lý xong. Thời điểm đập vỡ, khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân Gia Hanh và một số xã lân cận bị ngập hư hỏng”.

Đập Cố Châu bị vỡ hơn 1 tháng nhưng chưa được khắc phục sửa chữa, nguy hiểm đến an toàn tính mạng người dân khi qua đây. (Ảnh: Hữu Anh)

“Điều khiến người dân chúng tôi lo lắng hơn là đập vỡ đã hơn một tháng nhưng đơn vị vận hành, quản lý cũng như cơ quan chức năng vẫn chưa vào cuộc khắc phục. Đập vỡ vẫn còn nguyên hiện trạng, trong khi đó vụ mùa sản xuất Đông Xuân đang đến gần sẽ không có nước sản xuất” - anh Điệp cho biết.

Theo phản ánh của người xã dân Gia Hanh, đập Cố Châu không chỉ cung cấp nước tưới, sản xuất nông nghiệp cho người dân trong xã mà còn cho cả nhiều xã lân cận như Thượng Lộc, Vĩnh Lộc...

Chậm khắc phục khiến việc tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhiều xã gặp khó khăn, lòng đập cạn khô. (Ảnh: Hữu Anh)

Ông Trần Nghi - Trưởng thôn Hồng Tiên xã Gia Hanh cho biết: “Thôn chúng tôi có tới 145 hộ, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đa số ruộng của các hộ dân nằm dưới chân đập Cố Châu nhưng nếu đập nước này không được đắp, sửa chữa lại thì số diện tích đất ruộng sẽ bỏ hoang vì không có nước tưới để sản xuất vụ đông này”.

Ngay dưới chân đập nhiều diện tích ruộng vụ Đông tại xã Gia Hanh thiếu nước trầm trọng (Ảnh: Hữu Anh)

Cũng theo ông Nghi: “Đập Cố Châu có từ hàng trăm năm nay, đây là đập xung yếu nhiều lần xảy ra rò rỉ được người dân địa phương gia cố lại. Cụ thể trong trận mưa bão số 2 hồi tháng 7.2017, thân đập cũng bị vỡ một đoạn khiến nhiều diện tích lúa và hoa màu của người dân bị hư hại”.

Ông Phan Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Gia Hanh cho biết: “Đập Cố Châu vỡ đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục, tới đây sẽ rất khó khăn cho người dân trong việc lấy nước tưới sản xuất. Việc xử lý sự cố vỡ đập này vượt quá sức của địa phương nên chúng tôi đã báo cáo lên huyện, lên tỉnh mong sớm có giải pháp khắc phục để phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, đến nay cấp trên chưa có phương án cụ thể”.

Hữu Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/hon-1-thang-van-chua-xu-ly-xong-su-co-vo-dap-co-chau-823371.html