Hơn 1 nửa doanh nghiệp Australia bị tin tặc tấn công

Một báo cáo mới đây cho thấy chỉ trong 1 năm qua có đến 1 nửa doanh nghiệp tại Australia bị tin tặc tấn công.

Báo cáo mới công bố của một công ty chuyên về an ninh mạng Mimecast cho biết, chỉ riêng trong năm ngoái đã có 64% các doanh nghiệp địa phương tại Australia bị tin tặc tấn công bằng các mã độc, tăng hơn 48% so với năm trước đó. Thực tế này xảy ra khi trong năm ngoái, vì dịch Covid-19 nên nhiều công ty chuyển sang làm việc trực tuyến

Các chuyên gia cho biết, trong mỗi vụ tấn công, thông thường, tin tặc sẽ tấn công vào mạng lưới hoặc hệ thống, lấy cắp thông tin cá nhân hoặc các thông tin nhạy cảm sau đó đòi tiền chuộc để trả lại hoặc mở khóa các thông tin đó.

Mặc dù các chuyên gia cho rằng các công ty không nên trả tiền chuộc cho tin tặc vì hành động này giúp nuôi dưỡng các hành vi phạm pháp luật song theo thống kê của Mimecast, 54% công ty đã trả tiền chuộc. Trong số này 76% công ty lấy lại được dữ liệu còn 24% không lấy lại được.

Trước báo cáo này, từ năm ngoái, nhiều thực thể trong đó có các công ty lớn của Australia đã thông báo về việc bị tin tặc tấn công. Nạn nhân gần đây là Đài truyền hình Nine Network khiến cho một số chương trình không thể phát sóng như thường lệ. Trước đó, mạng máy tính của Quốc hội Australia cũng một số lần bị tấn công.

Trước thực trạng này, Trung tâm an ninh mạng của Australia đã đưa ra các khuyến cáo và trình tự hướng dẫn các thực thể cách thức đảm bảo sự an toàn trên không gian mạng. Đồng thời, các chuyên gia cho rằng việc cập nhật phần mềm thường xuyên cũng như sử dụng xác thực đa yếu tố cũng là những biện pháp hữu dụng để bảo mật trong môi trường không gian mạng./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/bat-dong-san/hon-1-nua-doanh-nghiep-australia-bi-tin-tac-tan-cong-853051.vov