Hơn 1 năm chưa làm rõ được vụ hủy hoại tài sản?

Sự việc hủy hoại tài sản xảy ra tại số 034 đường Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã rõ nhưng đã hơn 1 năm trôi qua vẫn chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm.

Theo nội dung đơn của chị Nguyễn Thị Hằng (trú tại phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai), cách đây hơn 1 năm, vào 22g ngày 10-1-2019, chị Hằng trong lúc đang đi ăn cùng gia đình và bạn bè tại nhà một người bạn, thì nhận được cuộc gọi của người hàng xóm báo là cửa hàng gia đình chị có địa chỉ tại 034 đường Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đang bị một người lạ mặt đến đập phá. Vì người này có biểu hiện côn đồ manh động nên người hàng xóm không dám can ngăn.

Nhận được cuộc gọi, chị Hằng cùng người thân về đến nhà thấy cửa hàng bị đập phá, người thân chị Hằng cũng nóng tính định xông vào “ăn thua”, nhưng được chị Hằng can ngăn, đồng thời gọi điện trình báo lên Cơ quan Công an.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Sự việc sau đó đã được phía Công an phường Bắc Cường và Công an TP. Lào Cai lập hồ sơ vụ việc và từng bước xử lý. Tuy nhiên, đến nay sự việc kéo dài đã hơn 1 năm, nhưng phía gia đình bị hại vẫn chưa nhận được kết luận xử lý sự việc.

Cho rằng sự việc đã rõ ràng về nhân chứng, vật chứng và nghi phạm cũng bị “bắt tại trận”, nhưng chậm xử lý sự việc, phía gia đình bị hại đã làm đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Quang- Phó trưởng Công an TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết: Sự việc trên diễn ra cũng một thời gian và đang trong quá trình xử lý, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Phía Cơ quan Công an cũng đã có thông báo cho gia đình chị Hằng về tiến trình sự việc, tuy nhiên việc gia đình chị ấy có nhận được hay không thì chúng tôi cũng không nắm được lý do. Sau khi có ý kiến từ phía gia đình bị hại về việc định giá tài sản không đúng với giá trị thực tế, chúng tôi tiến hành các bước cho định giá lại số tài sản trên.

Camera gia đình ghi lại cảnh nghi phạm đang đập phá tài sản.

Gia đình bị hại không được tư vấn cụ thể về quy trình khiếu nại định giá tài sản?

Gia đình bị hại cho rằng việc định giá tài sản chưa đúng với giá trị thực tế của các vật dụng bị hủy hoại. Dẫn chứng cho vấn đề trên chị Hằng cho biết: Số tài sản mà gia đình bị hủy hoại bao gồm: 5 tấm đá xẻ có kích thước 1,1x0,6m (trong đó 4 tấm hư hỏng hoàn toàn và 1 tấm bị nứt vỡ); 1 bộ cửa cuốn nhãn hiệu Bossdoor có nhiều nan cửa bị móp tại vị trí với nhiều hình dạng, kích thước không đều nhau; hư hỏng một phần biển quảng cáo của cửa hàng, ngoài ra một tấm đá xẻ bị mất đi một phần có kích thước 5x4cm và chậu cây cảnh bị nứt vỡ, ước tính tổng giá trị tài sản bị thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Nhiều tài sản hư hỏng gây thiệt hại lớn đến gia đình bị hại

Kết luận định giá tài sản tố tụng hình sự số 16/KL- HĐĐG (ngày 5.4.2019) số tài sản của gia đình chị Hằng được định giá bị thiệt hại là 19.474.800 đồng? Chị Hằng cho rằng, số tiền định giá không sát với thực tế số tài sản của gia đình bị phá hoại.

Biên bản làm việc giữa công an và gia đình bị hại

Lý giải về điều này, PV đã có liên hệ làm việc với Chủ tịch hội đồng định giá Thành phố Lào Cai là bà Lưu Thị Hương (Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch TP. Lào Cai). Tuy nhiên, bà Hương không gặp với lý do bận đi cơ sở, mặc dù đã có lịch làm việc trước đó, sau nhiều cuộc điện thoại thì cuối cùng bà Hương giao cho chị Dương Thị Hoa, cán bộ phòng Tài chính- Kế hoạch TP. Lào Cai tiếp PV. Chị Hoa cho biết: “Việc định giá là theo yêu cầu của cơ quan tố tụng và được thực hiện một cách khách quan trung thực, thông qua việc tham khảo giá cả thị trường…”.

Khi được hỏi: “Hội đồng định giá cho bộ cửa cuốn nhà chị Hằng là bao nhiêu? Phóng viên xin được tiếp cận bản ghi giá của Hội đồng định giá…” thì chị Hoa xin khất vì tạm thời không thể tìm thấy bảng báo giá ngay được?!. Ngoài ra, khi được hỏi Hội đồng định giá có tư vấn cho gia đình bị hại về quy trình định giá tài sản, nếu phía gia đình bị hại không đồng ý với kết luận của Hội đồng định giá thì phải làm thế nào? Chị Hoa cho biết, tại thời điểm công bố quyết định phía gia đình chị Hằng không hỏi nên không tư vấn (?!).

Báo PL&XH sẽ tiếp tục thông tin diễn biến sự việc đến bạn đọc.

Theo Điều 178 Bộ luật hình sự 2015- Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản:

1. 107 Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ…

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức; b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng…

Hoàng Giáp

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hon-1-nam-chua-lam-ro-duoc-vu-huy-hoai-tai-san-192800.html