Hơn 1.800 học sinh tham gia English Festival

Ngày 15/1, tại Cung Văn hóa lao động Việt-Nhật (TP Hạ Long), Trường Tiểu học Hạ Long tổ chức chương trình English Festival năm học 2019 – 2020 với sự tham gia nhiệt tình, hào hứng của hơn 1.800 học sinh nhà trường. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình Englich Festival năm học 2019 – 2020 của Trường Tiểu học Hạ Long.

Tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình Englich Festival năm học 2019 – 2020 của Trường Tiểu học Hạ Long.

Chương trình English Festival năm học 2019 - 2020 được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn như: Thi Olympiad tiếng Anh cá nhân theo hình thức trắc nghiệm và tự luận; hoạt động tập thể rộn ràng và tươi vui có sự tham gia của học sinh toàn trường như thi tài năng, nhảy flashmob, dạ hội hóa trang, diễn kịch... Điểm nổi bật trong chương trình là cuộc thi hát với tham gia của hơn 700 em học sinh khối 4, 5 với các bài hát ngợi ca vẻ đẹp của quê hương đất nước và tình cảm với thầy cô, bạn bè, mái trường… Tất cả các nội dung trong chương trình English Festival đều được thể hiện bằng ngôn ngữ Anh, qua đó cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng, chuyên nghiệp cũng như khả năng diễn đạt, giao tiếp và biểu diễn lưu loát, tự tin bằng tiếng anh của học sinh Trường Tiểu học Hạ Long…

Các em học sinh khối lớp 4, 5 tham gia thi Olympiad tiếng Anh theo hình thức "Rung chuông vàng".

Với chủ đề chào xuân mới, chương trình English Festival thực sự là một sân chơi trí tuệ bổ ích, lý thú dành cho các em học sinh dịp đầu xuân, giúp các em có thêm sự tự tin, mạnh dạn thực hành tiếng Anh trong giao tiếp, đọc, viết…

Theo cô giáo Vũ Thị Bích, giáo viên tiếng Anh của trường Tiểu học Hạ Long, ngày hội ngày hội English Festival đã trở thành hoạt động thường niên của nhà trường trong nhiều năm qua, qua đó góp phần đánh giá kết quả giảng dạy và học tập bộ môn tiếng Anh; cổ vũ, động viên giáo viên và học sinh nhà trường tiếp tục thi đua dạy và học tốt bộ môn tiếng Anh, đồng thời là dịp để các em học sinh có cơ hội trau dồi kiến thức, mở rộng cơ hội giao lưu quốc tế, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng ngay từ cấp tiểu học.

Tiết mục kịch Sơn Tinh - Thủy Tinh của học sinh khối lớp 5 nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Nắm bắt được tầm quan trọng của việc dạy và học môn tiếng Anh, những năm qua trường Tiểu học Hạ Long đã từng bước cải tiến, nâng cao chất giảng dạy tiếng Anh nói riêng và các môn học khác nói chung, với việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng như các phương pháp giảng dạy sáng tạo vào chương trình học. Hiện Tiểu học Hạ Long được đánh giá là một trong những trường đi đầu về việc dạy và học tiếng Anh cũng như triển khai các Đề án chuyên đề tiếng Anh của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Trong những năm học gần đây, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực với cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả và chất lượng tốt trong việc dạy và học tiếng Anh ở bậc tiểu học.

Những hoạt động bổ ích, thiết thực đã đem lại hiệu quả, chất lượng tốt trong việc dạy và học tiếng Anh ở Trường Tiểu học Hạ Long.

Mai Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202001/hon-1800-hoc-sinh-tham-gia-english-festival-2467864/