Hơn 1,7 triệu học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tựu trường bước vào năm học 2020-2021

Ngày 1-9, cùng với học sinh của nhiều địa phương trong cả nước, học sinh các cấp từ Tiểu học đến Trung học Phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tựu trường, chuẩn bị bước vào năm học mới 2020-2021.

Sở giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh cho biết: Năm học 2020-2021 Thành phố có tổng cộng 2.348 trường với 47.438 phòng học với khoảng 1,7 triệu học sinh; tăng hơn 54.000 học sinh các bậc học so với năm học trước. Thời gian của học kỳ I sẽ diễn ra từ 7-9-2020 đến 9-1-2021; học kỳ II từ 11-1-2021 đến 22-5-2021. Các cấp học, bậc học sẽ kết thúc năm học từ 24 đến 29-5-2021.

 Học sinh được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào lớp trong ngày tựu trường.

Học sinh được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào lớp trong ngày tựu trường.

Để đảm bảo an toàn cho ngày tựu trường trong mùa dịch, trước đó ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu các trường cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng bệnh không chỉ đối với dịch Covid-19, mà còn nhiều dịch bệnh khác như: Sốt xuất huyết, tay chân miệng. Các trường phải làm trước công việc dọn dẹp, vệ sinh, lau chùi, phun khử khuẩn đảm bảo môi trường phòng học sạch cho học sinh. Tiếp tục thực hiện đội ngũ nhân viên y tế trường học, các giáo viên chủ nhiệm, các lực lượng đoàn thể khác trong trường học rà soát những thiết bị có sẵn như máy đo thân nhiệt, dụng cụ vệ sinh sát khuẩn tay.

Sáng 5-9 toàn bộ các trường học trên địa bàn Thành phố sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng. Trong đó chỉ trừ học sinh các khối lớp đầu cấp, thì mỗi lớp chỉ cử từ 10-20 học sinh tham dự buổi lễ khai giảng đầu năm, nhằm đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tin, ảnh: LÊ CÚC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/hon-1-7-trieu-hoc-sinh-thanh-pho-ho-chi-minh-tuu-truong-buoc-vao-nam-hoc-2020-2021-633640