Hơn 1.500 học sinh ở Hà Nội nghỉ học

Hai ngày qua, hơn 1.500 học sinh tại huyện Mê Linh, Hà Nội, nghỉ học. Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh đang phối hợp các trường giải quyết tình trạng trên.

Bà Trần Thị Lan - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Mê Linh, Hà Nội, cho biết, trong hai ngày 14-15/11, hơn 1.500 học sinh trên địa bàn huyện nghỉ học. Thông tin cho rằng các em bị ốm là không chính xác.

Học sinh nghỉ do người dân phản đối xây dựng công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước (ở xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội).

Báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh. Ảnh: Q.Q.

Báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh. Ảnh: Q.Q.

Cùng ngày 15/11, bà Trần Thị Lan có báo cáo gửi Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND huyện Mê Linh.

Theo đó, phòng nhận được thông tin của các trường mầm non trên địa bàn xã Tam Đồng, Thanh Lâm về việc hơn 1.500 học sinh nghỉ.

Đó là các trường Mầm non Tam Đồng, Tiểu học Tam Đồng và THCS Tam Đồng, Mầm non Thanh Lâm, Tiểu học Thanh Lâm A.

Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh đã chỉ đạo hiệu trưởng các trường có biện pháp cụ thể để giải quyết tình hình. Đồng thời, phòng cũng chỉ đạo các trường triển khai hoạt động dạy và học theo kế hoạch năm học.

Các trường cần tuyên truyền đến cha mẹ học sinh về quyền trẻ em, vận động phụ huynh cho con em tham gia học tập.

Phòng GD&ĐT làm việc với Đảng ủy và UBND xã nhận định tình hình và đề nghị ủy ban xã họp các ban ngành, đoàn thể để tuyên truyền đến nhân dân, cho học sinh đến lớp.

Quyên Quyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hon-1500-hoc-sinh-o-ha-noi-nghi-hoc-post1013612.html