Hơn 1.500 gian hàng dự triển lãm quốc tế Vietbuild

Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp báo Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Hà Nội lần thứ II diễn ra chiều ngày 4/9 tại Hà Nội.

"Trong năm 2018, Triển lãm Quốc tế Vietbuild diễn ra với 9 kỳ, trong đó tại TP Hà Nội diễn ra 3 kỳ tổ chức", nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết tại buổi họp báo. Ảnh: LP

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội lẫn thứ II sẽ diễn ra tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia và Bảo tàng Hà Nội, từ ngày 6/9 đến ngày 10/9/2018. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của Hội nghị Quốc tế về bất động sản lần thứ IV được tổ chức tại Việt Nam.

Với chủ đề “Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản và Trang trí nội ngoại thất”, triển lãm lần thứ II tại Hà Nội thu hút được hơn 1.500 gian hàng với sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến đến từ 400 doanh nghiệp từ 24 quốc gia tham dự.

Tại triển lãm lần này có sự tham gia đông đảo hơn của các doanh nghiệp nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đến với triển lãm, người tiêu dùng có thể tiếp cận với các sản phẩm mới, công nghệ mới, an toàn, thông mình và theo đúng xu thế.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: LP

Tham gia triển lãm, hầu hết các sản phẩm trưng bày đều được các doanh nghiệp nghiên cứu và đầu tư với các dự án về nhà ở và bất động sản có quy mô lớn, quy mô vừa và nhỏ, các sản phẩm về vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất có mẫu mã mới, tính năng và chất lượng được nâng cao đáp ứng nhu cầu về nhà ở, xây dựng và trang trí nội ngoại thất như bất động sản, thiết bị điện, cửa và phụ kiện cửa; trang trí nội thất; xây dựng- vật liệu xây dựng; các sản phẩm khác như cổng rào, thang nâng, thiết bị năng lượng mặt trời, máy móc phụ trợ khác…

Ngoài ra, triển lãm còn có các chương trình giao lưu doanh nghiệp. Khách hàng cũng có thể nhận được nhiều chương trình tư vấn, khuyến mại sản phẩm vật liệu xây dựng, dịch vụ nhà đất, mở rộng đại diện, đại lý khi đến tham quan triển lãm. Tất cả đều nhằm đẩy mạnh thị trường, phục vụ tốt nhất cho các công trình trong việc xây dựng nhà ở, bảo vệ môi trường,... hướng đến phát triển bền vững, đặc biệt trong tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay.

Trong năm 2018, Triển lãm Quốc tế Vietbuild diễn ra với 9 kỳ, trong đó tại TP Hà Nội diễn ra 3 kỳ tổ chức. Lần thứ nhất từ gày 28/3 đến ngày 1/4 với hơn 1.700 gian hàng từ gần 500 doanh nghiệp đến từ 18 quốc gia tham dự; lần thứ 2 từ ngày 6/9 đến ngày 10/9 với 1.500 gian hàng của 400 doanh nghiệp từ 24 quốc gia tham dự và lần thứ ba sẽ bắt đầu từ ngày 23/11 đến ngày 27/11 với quy mô 1.700 gian từ 18 quốc gia.

Phương Hiếu

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/xay-dung/hon-1500-gian-hang-du-trien-lam-quoc-te-vietbuild_t114c6n138205