Hơn 1.500 đoàn viên dự ngày hội 'Thanh niên với văn hóa giao thông'

Ngày 26/7, tại thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức Ngày hội 'Thanh niên với văn hóa giao thông' năm 2020, với sự tham dự của hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên.

Toàn cảnh Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2020

Toàn cảnh Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2020

Theo ban tổ chức, ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm nay, nhằm thể hiện sự quyết tâm và phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam trong việc tuyên truyền, giáo dục và đảm bảo việc nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông, các chuẩn mực văn hóa khi tham gia giao thông trong đoàn viên thanh niên

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, năm nay cơ quan tiếp tục kêu gọi tuổi trẻ cả nước thực hiện nghiêm chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” và cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; Qua đó, phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 -10% trên cả ba tiêu chí là số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2019”.

Bí thư Trung ương đoàn Bùi Quang Huy phát biểu chỉ đạo

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy cho biết, Trung ương Đoàn đã phát cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” trong tuổi trẻ cả nước. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019 - 2022”, nhằm đẩy mạnh các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự ATGT, nâng cao nhận thức của người dân về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về ATGT.

Tặng 15 chiếc xe đạp cho các em học sinh vượt khó học giỏi.

“Mỗi đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về văn hóa giao thông với những hành động thiết thực như đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông, đi đúng làn và phần đường, không tham gia đua xe trái phép, không uống rượu hoặc bia khi tham gia giao thông”, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Cũng tại sự kiện, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng 300 chiếc mũ bảo hiểm cho đoàn viên, thanh niên, học sinh tỉnh; tặng 8 suất quà cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên có người thân bị tai nạn giao thông. Ngoài ra, Hội đồng Đội tỉnh và Ban Thường vụ Thị đoàn Buôn Hồ trao 15 chiếc xe đạp cho các em học sinh vượt khó học giỏi.

Bí thư Trung ương đoàn Bùi Quang Huy thăm, tặng qua cho người dân vùng Ea Súp

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức sẽ tổ chức triễn lãm, hoạt động tìm hiểu tuyên truyền pháp luật, hoạt động hướng dẫn lái xe an toàn,... Đồng thời, Ban tổ chức đi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình có người thân bị tai nạn giao thông; tham gia lễ khởi công xây dựng nhà bán trú và thăm đội hình tình nguyện Mùa hè xanh tại huyện Ea Súp.

Vũ Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/hon-1500-doan-vien-du-ngay-hoi-thanh-nien-voi-van-hoa-giao-thong-1694585.tpo