Hơn 1,4 tỷ đồng nâng cao năng lực phòng ngừa Covid-19 cho người Bru–Vân Kiều

Dự án triển khai tại 2 xã miền núi Quảng Trị với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức SCI.

 Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong truyền thông phòng ngừa Covid-19. Ảnh: Công Điền.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong truyền thông phòng ngừa Covid-19. Ảnh: Công Điền.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam (SCI) tổ chức hội nghị tổng kết Dự án “Tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa COVID-19”.

Xã A Bung và A Vao thuộc miền núi Đakrông là những địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị. Cộng đồng cư dân nơi đây chủ yếu là những người dân tộc Bru - Vân Kiều bản địa. Trong đại dịch Covid-19, cộng đồng cư dân này là những người người dễ bị tổn thương bởi khả năng tiếp cận các phương tiện truyền thông hiện đại còn hạn chế.

Dự án “Tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa COVID-19” được triển khai tại hai xã A Bung và A Vao được triển khai cuối tháng 6/2020 với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng do do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Tổ chức SCI.

Dự án đã tập trung triển khai các hoạt động như: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên; phát triển và thử nghiệm các tài liệu truyền thông; chuyển tải thông tin về phòng, chống dịch bệnh đến với người dân qua phương tiện thông tin đại chúng; thu thập thông tin, theo dõi, xử lý các tin đồn tại địa phương…

Dự án "Tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa Covid-19" đã góp phần nâng cao nhận thức trong phòng ngừa Covid-19 cho người dân miền núi. Ảnh: Công Điền.

Tổ chức SCI đã trang bị cho các xã trong vùng dự án các phương tiện thực hiện hoạt động truyền thông phòng, chống Covid-19 như: loa di động, loa cầm tay, hệ thống loa truyền thanh không dây…

Dự án đã tổ chức 150 buổi truyền thông tại thôn, bản cho người dân địa phương với nhiều hình thức. Trong đó, việc truyền thông bằng tiếng Bru-Vân Kiều đã phát huy hiệu quả cao, giúp người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống Covid-19.

Một điều đáng ghi nhận khác của dự án là đã kịp thời phát hiện, xử lý 21 tin đồn sai lệch về dịch bệnh, giúp người dân không chủ quan, lơ là cũng không hoang mang, lo lắng.

CÔNG ĐIỀN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hon-14-ty-dong-nang-cao-nang-luc-phong-ngua-covid-19-cho-nguoi-bruvan-kieu-d273644.html