Hơn 1,4 triệu lượt xe lưu thông trên cao tốc do VEC quản lý dịp Tết

Theo thống kê của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, đơn vị đã phục vụ an toàn 1,43 triệu lượt phương tiện trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Theo thống kê của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đơn vị đã phục vụ an toàn 1,43 triệu lượt phương tiện (chưa tính số lượt phương tiện miễn phí là 11.634 lượt) trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (từ ngày 2-10/2/2019, tức từ ngày 28 đến hết ngày mùng 6 Tết Nguyên đán), tăng khoảng 19% so với số ngày tương ứng dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Cụ thể, tuyến cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình tiếp nhận 42% tổng lượng phương tiện VEC phục vụ trong dịp Tết. Bình quân một ngày đêm có 67.500 lượt phương tiện qua tuyến, cao hơn cùng kỳ năm trước 13,4%; doanh thu trung bình 2,9 tỷ đồng/ngày đêm. Riêng ngày 28 Tết (ngày 2/2), tuyến đã xác lập kỷ lục về lượng phương tiện thông qua với 99.344 lượt/ngày đêm.

Đứng vị trí thứ hai là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây với lượng phương tiện bình quân một ngày đêm là hơn 43.000 lượt; doanh thu bình quân một ngày đêm tại 3 trạm thu phí trên toàn tuyến đạt 3,2 tỷ đồng. Ngày cao điểm nhất (10/2, tức ngày mùng 6 Tết), tuyến đưa đón 59.650 lượt phương tiện.

Bình quân mỗi ngày đêm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, VEC thu 4,2 tỷ đồng doanh thu thu phí trên toàn tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai, tương ứng với lưu lượng quân bình 41.500 lượt phương tiện/ngày đêm, tăng 25% so với lưu lượng bình quân cùng kỳ 2018. Đỉnh điểm là ngày 4 Tết (ngày 8/2), tuyến phục vụ 56.200 lượt phương tiện.

Đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi dịp Tết Kỷ Hợi 2019 cũng đã đón nhận trên 55.000 lượt phương tiện. Với riêng ngày 10/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đạt mức cao kỷ lục kể từ ngày đưa tuyến vào khai thác đến nay với 10.746 lượt, vượt 58% so với ngày cao điểm nhất của năm 2018 (ngày 10/12).

Thừa nhận lưu lượng trên 4 tuyến cao tốc VEC quản lý tăng cao dịp Tết Nguyên đán 2019, tuy nhiên, theo lãnh đạo VEC, công tác bảo đảm an toàn giao thông được duy trì, chỉ xảy ra một vụ tai nạn khiến một người bị thương.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra tải trọng 5.800 lượt phương tiện, VEC đã từ chối phục vụ 227 phương tiện quá tải.

“Các Trung tâm điều hành đường cao tốc bố trí lực lượng trực 24/24 giờ như thường lệ đồng thời tăng tần suất tuần tra giao thông nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, điều phối giữa các lực lượng trong giải quyết sự cố. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các đơn vị vận hành trên tuyến là bố trí lực lượng trực chốt, chủ động, sẵn sàng phối hợp các lực lượng chức năng phân làn, phân luồng tại các điểm nóng có khả năng xảy ra ùn tắc cao,” lãnh đạo VEC cho biết thêm.

Hiện, VEC đang quản lý, khai thác 4 tuyến đường cao tốc gồm Cầu Giẽ-Ninh Bình, Nội Bài-Lào Cai, Đà Nẵng-Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây), một dự án đang triển khai thi công là tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành./.

Việt Hùng (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hon-14-trieu-luot-xe-luu-thong-tren-cao-toc-do-vec-quan-ly-dip-tet/552889.vnp