Hơn 1,3kg cần sa giấu trong thùng trái cây

Khi đối tượng nhận thùng hàng từ xe khách đường dài Đắc Lắc – Quảng Nam thì bị lực lượng chức năng tiếp cận, truy bắt được. Qua kiểm tra thùng hàng, bên dưới lớp trái cây có hơn 1,3kg ma túy…

Khi đối tượng nhận thùng hàng từ xe khách đường dài Đắc Lắc – Quảng Nam thì bị lực lượng chức năng tiếp cận, truy bắt được. Qua kiểm tra thùng hàng, bên dưới lớp trái cây có hơn 1,3kg ma túy…

 Đối tượng Đỗ Văn Kim

Đối tượng Đỗ Văn Kim

3 giờ 20 ngày 9-10, trong lúc tuần tra trên địa bàn, CAP Trường Xuân (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) phối hợp với lực lượng dân phòng phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy BKS 92L1-02.660 chở theo một thùng các-tông (vừa nhận được từ một xe khách) lưu thông trên đường Trần Cao Vân theo hướng Tam Kỳ - Tiên Phước có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng để kiểm tra. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng chức năng, đối tượng không chấp hành mà bỏ chạy về khu vực nhà trọ y đang ở cách đó khoảng 500m. Tổ tuần tra đuổi theo khống chế, bắt giữ. Qua kiểm tra thùng các-tông bên trong có các loại trái cây, tuy nhiên kiểm tra kỹ bên dưới, lực lượng chức năng phát hiện có một gói hàng bọc trong tờ giấy báo. Qua kiểm tra bên trong, tổ công tác phát hiện có một lượng lớn cây lá khô đáng nghi.

Đồng thời lúc này, qua khai thác nhanh, tổ công tác cũng đã làm rõ thanh niên trên có tên là Đỗ Văn Kim (1991, trú xã Ea Kuăng, H. Krông Pắc, Đắc Lắc), hiện đang thuê nhà trọ của bà Nguyễn Thị Dự (khối phố 2, P. Trường Xuân) để ở. Khi thấy lực lượng chức năng phát hiện gói cây lá khô trên, Kim cho rằng đó là cây thuốc nam của cha mình gửi từ trên Đắc Lắc xuống để chữa bệnh đau lưng. Tuy nhiên, tổ công tác nghi vấn đây là cần sa nên báo cho CATP Tam Kỳ phối hợp xác minh, làm rõ. Qua test nhanh, cơ quan chức năng xác định số cây lá khô trên là cần sa (một loại ma túy), có trọng lượng hơn 1,3kg nên tiến hành tạm giữ đối tượng Đỗ Văn Kim để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Được biết Đỗ Văn Kim quê Đắc Lắc nhưng có vợ ở H. Phú Ninh (Quảng Nam). Vợ Kim làm công nhân may cho một Cty ở khu Công nghiệp Trường Xuân nên cả hai thuê nhà trọ gần đó để ở gần 2 năm nay. Bản thân Kim không có việc làm ổn định và thường xuyên tham gia gây gổ đánh nhau. Cách đây không lâu, CAP Trường Xuân kiểm tra hành chính phát hiện trong nhà trọ Kim đang ở tàng trữ nhiều hung khí như đao, kiếm…

Hiện vụ việc đã được CAP Trường Xuân chuyển cho CQĐT CATP Tam Kỳ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_196658_hon-1-3kg-can-sa-giau-trong-thung-trai-cay.aspx