Hơn 1.300 vị trí tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động cho bộ đội xuất ngũ

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ 2020 có 30 doanh nghiệp và trường dạy nghề tham gia tuyển dụng, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, sản xuất, giáo dục - đào tạo, xuất khẩu lao động... với tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động là 1.382 chỉ tiêu thuộc nhiều vị trí, ngành nghề. Các chiến sĩ xuất ngũ và chuẩn bị xuất ngũ đã được tư vấn, định hướng ngành nghề và tìm kiếm cơ hội việc làm.

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2020.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2020

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2020

Dự chương trình có Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy; Thượng tá Nguyễn Đức Cương - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội; Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên T.Ư Đoàn Đặng Đình Thanh; Đại tá Bùi Văn Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô. Cùng đông đảo bộ đội xuất ngũ và bộ đội chuẩn bị xuất ngũ.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội đánh giá: Bộ đội xuất ngũ là lực lượng lao động không chỉ có trình độ chuyên môn mà còn được trải qua quá trình rèn luyện trong quân đội, có sức khỏe tốt, ý thức kỷ luật cao, có trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao. Do đó, lực lượng thanh niên này cần được tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, lựa chọn việc làm phù hợp để góp phần xây dựng một nguồn nhân lực lao động chất lượng của Thủ đô.

Ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội phát biểu.

Ông Dân cho biết, trong 5 năm qua, thông qua các phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ, đã có hàng nghìn quân nhân, bộ đội xuất ngũ được cung cấp thông tin về thị trường lao động. Số quân nhân tại ngũ và bộ đội xuất ngũ tham gia phỏng vấn tại phiên giao dịch việc làm là hơn 2.600 người, trong đó có 1.200 người đã được tuyển dụng ngay tại phiên giao dịch việc làm.

"Tại phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ 2020 có 30 doanh nghiệp và trường dạy nghề tham gia tuyển dụng, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, sản xuất, giáo dục - đào tạo, xuất khẩu lao động... với tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động là 1.382 chỉ tiêu thuộc nhiều vị trí, ngành nghề với mức lương hấp dẫn", ông Dân cho hay.

Đại tá Bùi Văn Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô phát biểu tại chương trình

Đại tá Bùi Văn Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết: Năm 2020, tình hình thiên tai, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội nước ta, trong đó có vấn đề lao động việc làm. Phiên giao dịch việc làm rất thiết thực, ý nghĩa.

Đối với các đồng chí là hạ sĩ quan, chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ, chỉ còn ít ngày nữa là chia tay quân ngũ trở về cuộc sống đời thường, phiên giao dịch việc làm là cơ hội để các đồng chí tiếp cận với nhà truyển dụng và học hỏi những kinh nghiệm trong quá trình tìm việc làm phù hợp để bảo đảm ổn định cuộc sống.

Đối với các đồng chí đã xuất ngũ trở về địa phương có mặt trong phiên giao dịch việc làm hôm nay, đây cũng là cơ hội để các đồng chí có những lựa chọn cho mình, nhà tuyển dụng và tìm được công việc tốt, phù hợp.

Trong phiên giao dịch việc làm diễn ra nhiều hoạt động, trong đó có tư vấn và giải đáp các thắc mắc

Trong khuôn khổ chương trình, phiên giao dịch việc làm 2020 có nhiều hoạt động, gồm: Tư vấn kỹ năng phỏng vấn; tư vấn hướng nghiệp, học nghề và giới thiệu việc làm, thay đổi việc làm và xuất khẩu lao động; tìm hiểu thông tin về thị trường lao động, tìm kiếm việc làm cho bộ đội xuất ngũ.

Bên cạnh đó, tư vấn và giải đáp các chính sách, chế độ liên quan đến pháp luật lao động cho quân nhân xuất ngũ, quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Cung cấp thông tin về thị trường lao động cho người lao động, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu. Hoạt động phỏng vấn tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động.

Các chiến sĩ tìm hiểu thông tin về ngành nghề tuyển dụng, đào tạo tại chương trình

Chiến sĩ Trần Tuấn Anh (SN 2000; Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô) hồ hởi tham gia chương trình để có thêm thông tin và sự tư vấn về các ngành nghề, lĩnh vực đào tạo, tuyển dụng.

"18 tuổi tôi tình nguyện vào quân ngũ với mục tiêu phấn đấu rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến nay chuẩn bị xuất ngũ, tôi mong muốn tìm tiếp tục đi học để có nghề nghiệp ổn định và làm việc ngay trên quê hương, đất nước, dù gia đình từng định hướng đi xuất khẩu lao động. Tôi thích nghề kỹ thuât, lái xe và đang tìm hiểu cơ hội, thông tin đào tạo, tuyển dụng liên quan", chiến sĩ Trần Tuấn Anh nói.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy và Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương thăm các gian hàng

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/hon-1300-vi-tri-tuyen-dung-tuyen-sinh-va-xuat-khau-lao-dong-cho-bo-doi-xuat-ngu-1769775.tpo