Hơn 1.300 người đã tham gia lễ hội 'Cây thông Năm mới'

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội vừa tổ chức Lễ hội 'Cây thông Năm mới' tại Rạp xiếc Trung ương quy mô lớn dành cho các học sinh và sinh viên Việt Nam các trường phổ thông và đại học có học tiếng Nga tại Hà Nội và các tỉnh; học sinh Trường phổ thông thuộc Đại sứ quán Nga tại Việt Nam và cả con em công dân các nước SNG.

Chương trình đặc sắc và thú vị với sự tham gia của các nhân vật cổ tích là biểu tượng của năm mới cùng Nàng công chúa Tuyết. Tiếp theo chương trình cuộc thi và đố vui, các bạn nhỏ đã được xem chương trình biểu diễn xiếc của các nghệ sĩ có tên tuổi và xen vào đó là các tiết mục xiếc thú. Tất cả đã tạo ra một bầu không khí huyền ảo của Năm mới và lễ hội.

Trước khi bắt đầu phần chính của sự kiện, các em được đi xe ngựa năm mới, cưỡi ngựa và trâu, được chụp ảnh với lạc đà. Chương trình lễ hội được Nàng công chúa Tuyết mở màn cùng các chú chuột tiễn đưa biểu tượng năm cũ là chú lợn con ngộ nghĩnh, cùng các bạn nhỏ và khách của đêm hội đến với “Cây thông” chơi trò đố vui “Mùa Đông”, nếu ai trả lời đúng thì sẽ được nhận quà kỷ niệm năm mới.

Các bạn nhỏ đã được Ông già Tuyết chúc mừng và tặng những món quà Năm mới.

Các bạn nhỏ đã được Ông già Tuyết chúc mừng và tặng những món quà Năm mới.

Các khán giả nhỏ đã chăm chú thưởng thức những tiết mục hấp dẫn trong chương trình lễ hội của các nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp - những người đã đoạt giải trong các cuộc thi quốc tế, trong đó có nghệ sĩ tung hứng, các chú hề, các nghệ sĩ thể dục dụng cụ./.

Bảo Châu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nghe-thuat/hon-1300-nguoi-da-tham-gia-le-hoi-cay-thong-nam-moi-487154.html