Hơn 1.200 người đội giá rét chạy marathon quanh Hạ Long

Trong giá rét có thời điểm thấp dưới 14 độ C tại Hạ Long, hơn 1.200 người vẫn chinh phục thành công các chặng đua marathon vòng quanh vịnh, nội dung dài nhất lên tới 42 km.

Sáng 25/11, trong cái rét dưới 14 độ bên bờ vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), hơn 1.200 vận động viên đã có mặt từ 5h để khởi động và xuất phát lúc 6h, chinh phục các nội dung chạy của giải HaLong Bay Heritage Marathon.

Sáng 25/11, trong cái rét dưới 14 độ bên bờ vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), hơn 1.200 vận động viên đã có mặt từ 5h để khởi động và xuất phát lúc 6h, chinh phục các nội dung chạy của giải HaLong Bay Heritage Marathon.

Nếu tham gia nội dung 42 km, người chạy sẽ tham gia quãng hành trình một vòng trọn vẹn xung quanh vịnh Hạ Long với điểm xuất phát từ Bảo tàng Quảng Ninh, men theo bờ biển qua cầu Bài Thơ, lên cầu Bãi Cháy, vòng xuống ven biển thành phố Bãi Cháy, chạy tới điểm quay đầu bên đảo Tuần Châu rồi quay ngược lại.

Mặc dù xuất phát từ 6h sáng, ngay ở thời điểm 6h20 phút, nhóm dẫn đầu nội dung 42 km đã lên tới cầu Bãi Cháy, tốc độ trung bình là rất cao với khoảng 20 km/h.

Các nội dung chạy đều có sự góp mặt của các vận động viên điền kinh chuyên nghiệp Việt Nam. Nội dung 21 km cho nữ có sự góp mặt của HVB SEA Games 2017 Phạm Thị Huệ, trong khi đó người đồng đội Nguyễn Thị Oanh của cô lại đăng ký ở nội dung 10 km sở trường từng giành HCV SEA Games.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp HaLong Bay Marathon được tổ chức. Số lượng vận động viên đăng ký mỗi năm lại tăng dần, từ năm đầu tiên chỉ khoảng hơn 500 người nay đã tăng gần gấp 3.

1.200 vận động viên tham gia chạy năm nay đến từ 50 quốc gia khác nhau thể hiện sự đa văn hóa và sắc tộc, mục đích là rèn luyện sức khỏe và trải nghiệm những hành trình mới lạ.

Một số vận động viên gần 70 tuổi vẫn đăng ký tham dự chặng thi đấu dài tới 42 km, nội dung dài nhất và khó khăn nhất.

Không chỉ tham gia chạy vì đam mê, mỗi người còn đem đến giải những nét đặc sắc của văn hóa nước mình. Anh Nguyễn Văn Trung cùng con trai tham gia nội dung 10 km cùng với xe nôi chế thành xích lô và khoác trên mình bộ áo the khăn xếp đặc trưng của Việt Nam.

DJ Tiến Đạt vui vẻ cùng bạn bè tham gia nội dung 42 km, mặc dù không nằm trong top những người về đích sớm nhưng đó là sự cố gắng nỗ lực vượt qua chính mình của mỗi người tham gia giải.

Anh Ngô Việt Hưng đến từ Hà Nội tham gia nội dung 21 km, anh là một trong hàng trăm vận động viên phong trào đăng ký, có niềm đam mê thể thao. Ngoài chạy, anh Hưng còn chơi các môn khác như đạp xe thể thao, bơi lội...

Tại mỗi điểm turn (quay đầu mỗi nội dung 5 km, 10 km, 21 km và 42 km) đều có các quầy bổ sung năng lượng cho vận động viên như chuối, nước... Đây cũng chính là những điểm check point điện tử để giám sát thành tích người chạy.

Với việc dậy từ sớm tinh mơ và nhiều người chưa kịp dùng bữa sáng, đây là những đồ ăn nhẹ bổ sung nguồn năng lượng khá lớn cho các vận động viên.

Giải HaLong Bay Heritage Marathon tổ chức thường niên vào tháng 11 hàng năm, rất nhiều vận động viên tham gia giải là khách du lịch tình cờ có mặt tại Việt Nam đúng thời điểm và đăng ký vì niềm đam mê chạy hoặc muốn có những trải nghiệm mới lạ tại Hạ Long.

Nhiều đơn vị lữ hành còn tổ chức tour đưa đón khách nước ngoài từ Hà Nội về để tham dự, chính các tour guide cũng chạy cùng khách và giới thiệu về mỗi cảnh đẹp vịnh Hạ Long khi chạy ngang qua.

Đặc biệt, giải lần thứ 5 của HaLong Bay Marathon trong năm 2018 sẽ là một trong các hoạt động tiêu biểu của năm du lịch Quốc gia 2018.

Giải thưởng được trao cho các vận động viên có thành tích cao ở 4 nội dung ngay tại điểm đích. Các giải cao đều bị thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam vơ vét, chỉ duy nhất giải nhất nội dung 42 km cho nữ thuộc về một người nước ngoài.

Tiến Tuấn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hon-1200-nguoi-doi-gia-ret-chay-marathon-quanh-ha-long-post799045.html