Hơn 1.000 người dự lễ công bố Nghị quyết thành lập TP Thủ Đức

Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Thủ Đức diễn ra tại ba điểm cầu, dự kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự và phát biểu.

Theo UBND TP.HCM, sáng 31/12, tại UBND Quận 2 sẽ diễn ra Lễ công bố Nghị quyết số 1111 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM.

Trung tâm hành chính Quận 2 là điểm cầu chính của Lễ công bố Nghị quyết thành lập TP Thủ Đức

Trung tâm hành chính Quận 2 là điểm cầu chính của Lễ công bố Nghị quyết thành lập TP Thủ Đức

UBND TP.HCM cho biết, Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội sẽ tổ chức với ba điểm cầu trực tiếp cho cán bộ và người dân cùng tham gia, chứng kiến. Điểm chính sẽ tổ chức tại Quận 2, hai điểm cầu trực tiếp tại Quận Thủ Đức và Quận 9.

Theo ông Nguyễn Phước Hưng, Bí thư Quận ủy Quận 2, công tác chuẩn bị đã xong, chỉ chờ đến giờ G cho Lễ công bố.

Ông Hưng cũng cho biết, trung tâm hành chính quận 2 là điểm cầu chính trong lễ công bố. Tại đây, sẽ đón tiếp khoảng 400 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP.HCM cùng cán bộ và người dân tham dự.

Còn tại Quận 9, Bí thư Quận ủy Lâm Đình Thắng cho biết, điểm cầu tại quận sẽ tổ chức và đón tiếp khoảng 300 cán bộ, công chức cùng người dân tham dự.

Tại điểm cầu Quận Thủ Đức, Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Cường cho biết sẽ đón tiếp khoảng 350 đại biểu cùng tham dự.

Việc trực tiếp tại các điểm cầu sẽ do Đài Truyền hình HTV thực hiện.

Còn theo một lãnh đạo TP.HCM, dự kiến Lễ công bố sẽ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự phát biểu và trao Nghị quyết về thành lập TP Thủ Đức.

Trước đó, tại buổi làm việc với ba quận 2, 9 và Thủ Đức (ba quận sáp nhập thành TP Thủ Đức), Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thông tin, với việc Quốc hội thông qua việc thành lập TP Thủ Đức, sẽ ghi dấu ấn về việc lần đầu tiên thành lập “thành phố trong thành phố” trực thuộc Trung ương.

TP Thủ Đức được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 quận 2, 9 và Thủ Đức, có quy mô 211,56 km2 diện tích tự nhiên và dân số 1.013.795 người. TP Thủ Đức cũng sẽ phát triển dựa trên nền tảng Khu sáng tạo tương tác cao phía Đông, đây sẽ là hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của TP và là khu vực dựa trên nền tảng kinh tế tri thức và hợp tác phát triển.

Hồ Văn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/hon-1-000-nguoi-du-le-cong-bo-nghi-quyet-thanh-lap-tp-thu-duc-701770.html