Hơn 1.000 khách mời tham dự Lễ tưởng niệm 'Binh đoàn Bất tử' tại Hà Nội

Nhân kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước Việt Nam (30/4), Chiến thắng trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5), sáng 8/5, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam và Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm 'Binh đoàn Bất tử' tại Hoàng Thành Thăng Long.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Nga tại Việt Nam K. V. Vnukov cùng hơn 1.000 khách mời, gồm cán bộ Ngoại giao Nga tại Việt Nam, các công dân Nga đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đại diện học sinh Trường phổ thông trung học trực thuộc Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, sinh viên Học viện An ninh Nhân dân và Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Nga tại Việt Nam K. V. Vnukov cho biết, đây là lần thứ ba Đại sứ quán Nga phối hợp Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tổ chức Lễ tưởng niệm “Binh đoàn Bất tử” tại Hà Nội. Những người đứng trong hàng ngũ của “Binh đoàn bất tử” hôm nay là con cháu của các chiến sĩ đã tham gia cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, cuộc chiến tranh vì độc lập của Việt Nam.

Đại sứ Nga tại Việt Nam K. V. Vnukov chia sẻ, các thế hệ ngày nay vẫn luôn ghi nhớ, biết ơn chiến công của các bậc anh hùng hai nước Xô Viết cũ và đất nước Việt Nam.

“Lễ tưởng niệm được tổ chức để chứng tỏ rằng, các thế hệ ngày nay vẫn luôn ghi nhớ, biết ơn và dành những tình cảm trân trọng đối với chiến công của các bậc anh hùng hai nước Xô Viết cũ và đất nước Việt Nam”, Đại sứ Nga tại Việt Nam K. V. Vnukov khẳng định.

Nói về sự gắn bó trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, Đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đại tá Nguyễn Khánh Duy chia sẻ, sự thành công của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra “Con đường cách mạng của Việt Nam” và chiến thắng của Liên Xô trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II (năm 1945) đã tạo tiền đề khách quan cho cuộc Cách mạng tháng Tám của Việt Nam thành công. Chính các tên lửa và máy bay Liên Xô đã trở thành vũ khí chiến thắng trước máy bay ném bom B52 của Không lực Hoa Kỳ trong chiến dịch Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không tháng 12/1972. Và trong chiến dịch đánh chiếm Sài Gòn, xe tăng Liên Xô đã đè bẹp nhiều hỏa điểm, góp phần nhanh chóng giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước.

“Nhân dân Việt Nam đánh giá cao sự giúp đỡ của Liên Xô, nhờ đó, chúng tôi không chỉ có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến giành độc lập, mà còn khôi phục đất nước sau hậu quả chiến tranh tàn phá. Công dân Việt Nam nói chung, hội viên của Hội cựu chiến binh Việt Nam nói riêng sẽ luôn ghi nhớ những đóng góp vô giá của đất nước Nga trong những năm tháng ấy”, Đại tá Nguyễn Khánh Duy nói.

Tại Lễ tưởng niệm “Binh đoàn Bất tử” năm nay, hơn 1.000 khách mời đã tham dự lễ diễu hành, bày tỏ lòng thành kính với những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh của hai nước và thưởng thức các chương trình ca nhạc Việt - Nga. Cũng trong khuôn khổ Lễ tưởng niệm, buổi chiếu phim “Tiếng tĩnh lặng thét gào” nói về cuộc sống của người dân Xô Viết năm 1942 được chiếu tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội.

Một số hình ảnh tiêu biểu tại buổi lễ:

Các đại biểu mang theo di ảnh người thân đã hi sinh trong các cuộc chiến tranh của hai nước, tham gia diễu hành tại buổi lễ.

Triển lãm ảnh đen trắng trong giai đoạn chiến tranh tại buổi lễ.

Hơn 1.000 người tham dự lễ tưởng niệm.

Đại tá Nguyễn Khánh Duy chia sẻ về sự gắn bó trong những năm tháng chiến tranh của hai nước Việt Nam và Nga.

Tiết mục nhảy Kachiusa của sinh viên Học viện An ninh Nhân dân.

Tiết mục nhảy của học sinh Nga đang học tập tại Việt Nam.

Đoàn đại biểu tham tham dự Lễ tưởng niệm với lòng thành kính, biết ơn sâu sắc.

Linh Nguyễn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hon-1000-khach-moi-tham-du-le-tuong-niem-binh-doan-bat-tu-tai-ha-noi-93765.html