Hơn 1.000 hộ dân sống gần bãi rác Nam Sơn sắp được di dời

Trước ngày 20/4, phương án đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân thuộc diện ảnh hưởng bởi bãi rác Nam Sơn sẽ được thẩm định và trình lên UBND Hà Nội phê duyệt.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Sóc Sơn, cho biết đơn vị đang hoàn thiện phương án đền bù, giải phóng mặt bằng cho hơn 1.000 hộ dân khu vực ảnh hưởng bởi bãi rác Nam Sơn.

Theo đó, phương án đưa ra cho phép người dân lựa chọn nhận tiền bù hoặc chuyển đến sống tại các khu tái định cư. Khu đất này nằm gần đường 35, đã được Sở quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phê duyệt, đảm bảo xe rác đi từ nội đô vào không di chuyển qua đây.

Phương án này đang được các cơ quan thẩm định và dự kiến sẽ được trình lên UBND Hà Nội phê duyệt trước ngày 20/4. Kinh phí dự kiến dành cho việc đền bù là 3.400 tỷ đồng lấy từ Quỹ đầu tư phát triển Hà Nội.

"Tuy nhiên, con số này có thể dao động dựa trên sự đồng thuận của người dân. Hiện tại, chúng tôi chưa thể công bố chính xác tổng số tiền đền bù khi chưa đi vào thực hiện", ông Hùng cho biết.

Một phần diện tích bãi rác Nam Sơn, nơi được biết đến với tên gọi bãi rác lớn nhất Hà Nội. Ảnh: Ngọc Tân.

Một phần diện tích bãi rác Nam Sơn, nơi được biết đến với tên gọi bãi rác lớn nhất Hà Nội. Ảnh: Ngọc Tân.

Hiện 3 xã nằm trong diện ảnh hưởng của bãi rác Nam Sơn bao gồm: Hồng Kỳ, Bắc Sơn và Nam Sơn. Theo phương án giải phóng mặt bằng được đưa ra, tổng diện tích đất thu hồi của 3 xã là gần 396 ha.

Nếu chốt theo phương án di chuyển đến khu tái định cư, người dân ở đây sẽ được bố trí sinh sống tại các khu vực khác nhau, đảm bảo cách xa khoảng cách bị ảnh hưởng bởi bãi rác.

Người dân xã Hồng Kỳ sẽ được di chuyển đến khu tái định cư cách bãi rác hơn 1,3 km. Khu tái định cư của xã Bắc Sơn sẽ được quy hoạch tại thôn Nam Lý, cách bãi rác 3 km.

Trong khi đó, các thôn trong xã Nam Sơn lại được bố trí ở các khu tái định cư khác nhau. Người dân thôn Đông Hạ, Hoa Sơn và Xuân Thịnh sẽ được chuyển đến các vị trí cách bãi rác lần lượt là: 1 km, 4 km và 7 km.

Dù đã có phương án di dời cụ thể, người dân tại các xã vẫn chưa hoàn toàn đồng ý với việc bố trí các khu tái định cư của huyện.

Cuộc sống khổ cực của người dân quanh bãi rác Nam Sơn Người dân Nam Sơn phải sống khổ cực nhiều năm nay vì mùi hôi thối của rác thải từ khu xử lý rác Nam Sơn. Bà con nhiều lần chặn xe rác đòi đối thoại với lãnh đạo thành phố.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Văn Kỳ, Bí thư thôn 2, xã Hồng Kỳ cho biết nhiều người dân trong thôn của ông chưa chấp nhận vị trí tái định cư. “Trước đây, nhà tôi cách bãi rác 500 m, giờ chuyển qua khu vực cách bãi rác 1.000 m thì không giải quyết được gì cả, vẫn bị ảnh hưởng bởi mùi rác”, ông Kỳ nêu ý kiến.

Người dân tại khu vực này vẫn đang đề đạt ý kiến xin được chuyển qua khu tái định cư cách bãi rác tối thiểu 3 km.

Trong khi đó, lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất Sóc Sơn cho biết sau khi được thành phố thông qua phương án, đơn vị sẽ công bố và phát phiếu khảo sát với người dân tại 3 xã nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Dự kiến, các hộ sẽ được đền bù tiền mặt hoặc di chuyển đến khu tái định cư từ ngày 20/4.

"Việc di dời và giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn do có nhiều hạng mục đất trong kê khai. Mỗi hạng mục chúng tôi phải lên phương án đền bù khác nhau. Do đó, đơn vị vẫn đang cố gắng giải quyết cho từng khu vực, chứ chưa thể làm tổng thể ngay được", ông Hùng thông tin thêm.

Mỹ Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hon-1-000-ho-dan-song-gan-bai-rac-nam-son-sap-duoc-di-doi-post933242.html