Hơn 1.000 đối tượng nghi khủng bố bị bắt giữ tại Indonesia

Hơn 1.000 đối tượng tình nghi khủng bố đã bị bắt giữ tại Indonesia trong các sự kiện như bầu cử năm 2018, 2019 và 2021, Đại hội thể thao châu Á 2018.

Lực lượng cảnh sát Indonesia. Ảnh: EPA

Lực lượng cảnh sát Indonesia. Ảnh: EPA

Ủy ban Cảnh sát Quốc gia Indonesia (Kompolnas) cho biết , Biệt đội chống khủng bố Densus 88 đã bắt giữ 1.073 kẻ tình nghi khủng bố trên lãnh thổ nước này kể từ năm 2018 đến nay.

Người phát ngôn của Kompolnas, ông Poengky Indarti, nói rằng trong số những người bị bắt, một số đã được thả do thiếu bằng chứng. Tuy nhiên, ông không thể cung cấp thông tin chi tiết.

Mới đây nhất, người phát ngôn Cánh sát quốc gia Indonesia, ông Rusdi Hartono cho biết các thành viên của Densus 88 đã bắt giữ các đối tượng tình nghi trên tại 3 tỉnh Bắc Sumatra, Tây Sumatra và Jakarta, trong đó 2 đối tượng bị bắt giữ tại Jakarta, 6 đối tượng bị bắt tại Tây Sumatra và 14 đối tượng bị bắt tại Bắc Sumatra.

Nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah bị cáo buộc là chủ mưu một số vụ đám bom lớn tại Indonesia, trong đó có vụ đánh bom trên đảo Bali khiến 202 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương năm 2002.

Bên cạnh đó, nhóm này có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị cấm hoạt động năm 2018.

Theo ông Poengky Indarti, các vụ bắt giữ với số lượng nghi can khủng bố lớn được thực hiện trong các sự kiện như bầu cử năm 2018, 2019 và 2021, Đại hội thể thao châu Á 2018 ở thủ đô Jakarta và Hội nghị của Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Bali.

Thời gian gần đây, một số vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tại Indonesia. Ngày 28/4 vừa qua, một cặp vợ chồng đã đánh bom liều chết trước nhà thờ Cathedral, Makassar.

Sau đó 3 ngày, một vụ tấn công khủng bố cũng đã xảy ra tại trụ sở Cảnh sát Quốc gia, thủ đô Jakarta. Thủ phạm đã bắn 6 phát súng vào trụ sở cảnh sát cho đến khi bị lực lượng chống khủng bố tiêu diệt.

Swissinfo.ch dẫn lời các nhà phân tích cho biết, các nhóm khủng bố thân IS tại Indonesia là mối đe dọa trong suốt 2 năm qua, sau khi các phần tử cực đoan IS bị đánh bại ở Syria và Iraq.

Nhóm cực đoan Jemaah Islamiyah sau thập kỷ bị suy yếu, trong những năm gần đây lại nổi lên trở thành mối đe dọa mới, khi các tay súng từng tham gia IS ở Iraq và Syria đã trở lại Indonesia. Điều nguy hiểm là những phần tử này được truyền cảm hứng bởi các vụ tấn công của IS ở nước ngoài.

Mộc Miên (Theo CNN)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/hon-1000-doi-tuong-nghi-khung-bo-bi-bat-giu-tai-indonesia-a361523.html