Homestay miệt vườn hút khách

Sau dịch Covid-19, các khu du lịch miệt vườn Tây Nam Bộ, đặc biệt là homestay là lựa chọn của nhiều du khách. Với đặc điểm gần gũi thiên nhiên, không tập trung đông người và phù hợp cho gia đình nên loại hình này đang ăn nên làm ra...

Du khách một Homestay ở quận Cái Răng (TP Cần Thơ) tham gia nhặt rác, bảo vệ môi trường cùng người dân địa phương.

Du khách một Homestay ở quận Cái Răng (TP Cần Thơ) tham gia nhặt rác, bảo vệ môi trường cùng người dân địa phương.

Níu chân du khách

Homestay là loại hình "du lịch xanh" dành cho những du khách thích khám phá đời sống, con người ở các vùng đất mới. Khi chọn du lịch homestay, du khách sẽ sinh sống ở nhà người dân thay vì các khách sạn, nhà nghỉ. Du khách được chào đón, sinh hoạt, tham gia vào các hoạt động với người dân như một thành viên trong gia đình. Với những nét đặc trưng riêng biệt không lẫn biệt so với các loại hình du lịch khác, homestay ngày càng được được lòng du khách, đặc biệt là người nước ngoài.

Tại miền Tây Nam Bộ, loại hình du lịch homestay phát triển khá mạnh trong thời gian gần đây. Đặc biệt là du lịch homestay gắn với cộng đồng, miệt vườn đang nở rộ ở TP Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp… Lợi thế của loại hình du lịch homestay là chi phí thấp hơn so với khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Tuy không cao cấp, sang trọng lại không nhiều các dịch vụ kèm theo như ở các dịch vụ lưu trú chuyên nghiệp, homestay vẫn cung cấp đầy đủ các tiêu chuẩn ngủ nghỉ, ăn uống cơ bản nhưng trên hết là mang lại những trải nghiệm khó quên.

Du khách tại một Homestay ở quận Cái Răng (TP Cần Thơ).

TP Cần Thơ hiện có hơn 10 homestay, trong đó có quy mô lớn như: Mekong Rustic Cần Thơ, Green Village Mekong, Green Garden Homestay, Nguyen Shack homestay, Hometravel Mekong Cần Thơ, Út Hiên homestay, Hung’s homestay… Đặc thù homestay ở miền Tây là gắn liền với sông nước, cây trái và làng quê Nam Bộ. Rất thuận lợi cho khách ghé tham quan những địa điểm này bằng cả đường bộ và đường sông…

Theo Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ, năm 2019, thành phố có 13 điểm du lịch tiêu biểu cấp thành phố, 7 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL, với những thương hiệu quen thuộc như Làng Du lịch Mỹ Khánh, Vườn sinh thái Xẻo Nhum, Làng Du lịch Ông Đề, Khu Du lịch Lung Cột Cầu… Đây cũng là những điểm du lịch có bản sắc riêng của Cần Thơ. Năm 2019 ngành du lịch Cần Thơ đã đón gần 8,87 triệu khách. Trong đó, số khách quốc tế lưu trú đạt gần 410 nghìn lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2018. Lữ hành quốc tế đón vào đạt trên 32 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 8,6% so với cùng kỳ 2018...

Theo đại diện homestay ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng (Cần Thơ), homestay có kiến trúc khá độc đáo, được xây dựng chủ yếu từ gỗ, tre, gạch đỏ. Sự kết hợp này tạo nên cảm giác vừa cổ điển, sang trọng nhưng vẫn đậm chất làng quê Việt Nam. Các lối vào được thiết kế đẹp mắt và thân thiện, tạo ấn tượng cho du khách ngay lúc mới bước vào. Đến với homestay, khách sẽ trải nghiệm các hoạt động câu cá, làm vườn, nấu ăn… vô cùng thú vị.

Nếu muốn trốn khỏi ồn ào của thành phố, tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn thì những homestay ở Cần Thơ là lựa chọn hàng đầu. Những chiếc cầu tre vắt vẻo, những ngôi nhà sàn mộc mạc, bình dị nằm ngay trên con kênh và những luống rau, luống hoa… tạo nên một bức tranh đồng quê thật bình yên và tươi mát… Bên cạnh đầu tư xây dựng khu nhà ăn, nơi sinh hoạt vui chơi, phòng ngủ, các homestay cũng đã tận dụng tối đa mạng internet để quảng bá nhằm thu hút khách. Nhờ đó mà du khách không chỉ trong nước mà du khách quốc tế cũng biết đến.

Thế mạnh du lịch địa phương

Với đặc điểm gần gũi thiên nhiên, không tập trung đông người và phù hợp cho gia đình nên Homestay miệt vườn đang hút khách.

Tỉnh Đồng Tháp dù còn nhiều khó khăn nhưng loại hình du lịch homestay phát tiển khá mạnh trong thời gian qua. Trong đó, TP Sa Đéc là địa phương bắt nhịp sớm nhất với mô hình du lịch này với sự hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn của các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm. Từ năm 2017 đã có nhiều homestay trên địa bàn TP Sa Đéc đi vào hoạt động, đến nay đã khẳng định được thương hiệu và vị thế.

Theo ông Ngô Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Tháp, TP Sa Đéc được định hướng phát triển thành "Thành phố hoa của khu vực Nam Bộ" với những khu vườn kiểu mẫu, bảo tàng hoa với hàng trăm loài hoa đẹp, lạ… nổi tiếng trong nước và nước ngoài. Làng hoa Sa Đéc có các Vườn hoa kiểng Hai Cao, Happy land Hùng Thy, Điểm tham quan Đài ngắm hoa - vườn hoa kiểng Ngọc Lan, các homestay Ngôi nhà Hoa Ếch, Ngôi nhà Tre - Phong Levent... Đây là những điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế.

Theo ông Tuyên, du lịch cộng đồng tại Đồng Tháp đã góp phần đa dạng hóa, làm phong phú sản phẩm, tăng thêm sự lựa chọn cho du khách khi tìm hiểu, trải nghiệm kinh tế - xã hội, khám phá vẻ đẹp của quê hương, con người và văn hóa nơi đây. Nhiều gia đình đã mạnh dạn mở cửa vườn cây ăn trái, đồng sen, vườn hoa kiểng… đón khách tham quan và làm du lịch homestay.

Là tỉnh nông nghiệp, với gần 70% dân số sinh sống ở nông thôn, có điều kiện tự nhiên khá thuận lợi, thời tiết, khí hậu nhiệt đới gió mùa, đất đai màu mỡ... nền nông nghiệp của Đồng Tháp phong phú với nhiều sản vật nổi tiếng, đặc biệt là hoa, trái cây, thủy sản. Nông dân Đồng Tháp cần cù, sáng tạo, hồn hậu và mến khách. Các giá trị về lịch sử, văn hóa bản địa, ẩm thực đặc trưng Nam bộ... là những lợi thế để tỉnh phát triển loại hình du lịch cộng đồng, sinh thái nông nghiệp.

Theo chia sẻ của những người làm du lịch homestay, họ hết sức cầu thị trong việc tiếp thu góp ý của du khách để điểm tham quan hoàn thiện hơn. Một điểm yếu của nhà vườn làm du lịch là trình độ giao tiếp tiếng Anh nên rất cần những lớp dạy kỹ năng.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/homestay-miet-vuon-hut-khach-20200705174207335.html