Homestay - Loại hình du lịch trải nghiệm đầu tiên tại Hà Tĩnh

Trung tuần tháng 4 này, thôn Phong Giang – xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) được chọn là một trong những điểm dừng chân của đoàn đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tại Hà Tĩnh và Chương trình tọa đàm, giao lưu và lưu trú tại gia của một số Đại sứ các nước nhân chuyến về thăm Hà Tĩnh

Ông Thắng đang chăm chút vườn cây ăn trái để giới thiệu cho du khách

Trong những ngày này, người dân thôn Phong Giang đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế. Gia đình ông Phạm Vĩnh Thắng là một trong số 14 hộ dân của thôn Phong Giang, xã Tiên Điền được tỉnh Hà Tĩnh chọn làm điểm tọa đàm, giao lưu, lưu trú tại gia của một số Đại sứ các nước. Mặc dù tuổi đã cao nhưng người cựu giáo chức vẫn không quản nắng nóng, chăm lo khu vườn rộng gần 2000m2 của nhà mình. Khu vườn được trồng nhiều loại cây ăn quả như: cam, bưởi, táo, ổi, xoài, mít cùng với các loại cây cảnh khác, được ông Thắng cắt, tỉa, tạo hình khá đẹp mắt, với mong muốn sẽ tạo cho các đại sứ và đại biểu khi đến lưu trú có được sự thoải mái, ấm cúng, mang đậm bản sắc văn hóa của con người Hà Tĩnh.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đón khách của 14 hộ gia đình được chọn làm điểm du lịch Homestay này đã cơ bản được hoàn tất. Mọi điều kiện cơ sở vật chất như nơi ăn uống, sinh hoạt và nghỉ ngơi cho du khách đều được đầu tư khá khang trang, sạch đẹp nhưng vẫn giữ được dáng dấp của vùng nông thôn xứ Nghệ.

Đến với “Homestay” ở thôn Phong Giang, xã Tiên Điền, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu giá trị văn hóa bản địa, tập tục sinh hoạt, sản xuất, lao động, tham gia vào hoạt động lễ hội, văn hóa dân gian; cùng người dân sản xuất các sản phẩm thủ công truyền thống; tìm hiểu nghệ thuật kiến trúc và thưởng thức các đặc sản ẩm thực. Ngoài ra, du khách sẽ được tham quan khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du; trải nghiệm với các hoạt động của các làng nghề làm nón; làm các món ăn đặc sản như: khoai xéo, bánh đùm, bánh đúc… rất đặc trưng. Du khách còn được hòa mình vào những làn điệu dân ca ví dặm, vịnh Kiều, ngâm Kiều, bói Kiều; trải nghiệm làm nông dân xưa và nay.

Những vườn mẫu xanh, sạch, đẹp kiểu này sẽ tạo niềm vui cho du khách du lịch

Ông Lê Xuân Thú – Bí thư Chi bộ thôn Phong Giang vui vẻ cho biết: “Đây là vinh dự cho địa phương, là dịp để quảng bá hình ảnh và các sản phẩm, nét văn hóa truyền thống của Nghi Xuân đến với người dân cả nước và bạn bè quốc tế. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và động viên bà con nhân dân trong thôn cố gắng hết mình để sự kiện đầu tiên quan trọng này thành công trọn vẹn”.

Để tạo được ấn tượng tốt đẹp của du khách, đặc biệt là Đoàn Đại sứ các nước khi về với Tiên Điền, về với Nghi Xuân, từ cuối năm 2017 đến nay, được sự hỗ trợ của tỉnh và huyện, xã Tiên Điền đã đầu tư trên 2 tỷ đồng nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa thôn Phong Giang, sân vận động của 2 thôn Phong Giang và Lam Thủy; nâng cấp và sửa sang các tuyến đường giao thông của thôn Phong Giang; tiến hành trồng cây bóng mát và cây cảnh dọc hai bên đường từ Khu Lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du vào tận các điểm “du lịch xanh” Homestay. Mỗi hộ xây dựng du lịch trải nghiệm được hỗ trợ gần 28 triệu đồng để đầu tư nâng cấp, xây dựng. Xã còn làm nhà viết thư pháp và trưng bày các sản phẩm nông nghiệp sạch của địa phương.

Sạch đẹp, phong quang đường làng, nhà hội quán xóm

Bên cạnh đó, xã Tiên Điền đã phối hợp với trường THPT Nguyễn Du đóng trên địa bàn mở lớp đào tạo tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho các gia đình tham gia mô hình du lịch Homestay và người dân địa phương. Mời chuyên gia ẩm thực về dạy nấu các món ăn mới, hấp dẫn, hợp “gu” của khách. Các ban, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức lao động dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, giúp nhân dân chỉnh trang vườn hộ và các công trình phụ trợ khang trang, sạch đẹp.

Ông Trần Đức Bình – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tiên Điền, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Homestay chia sẻ: “Chúng tôi vào cuộc rất quyết liệt; phối hợp với các cấp, các ngành để cùng với bà con xây dựng homestay ở thôn Phong Giang thật hiệu quả. Đến nay công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành, được các đoàn về kiểm tra đánh giá tốt. Bà con ở đây rất tâm huyết với dịch vụ du lịch này”.

Cây xanh được trồng, chăm sóc đẹp mắt, trải dài trên các nẻo đường quê, ngõ xóm

Trong những ngày này, Nghi Xuân đang nỗ lực chạy đua với thời gian, nhằm chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho việc lưu trú tại gia của các đại sứ nước ngoài tại thôn Phong Giang. Trong đó xã Tiên Điền phải đảm bảo an ninh, an toàn, tạo được ấn tượng đẹp của các đại sứ cũng như các du khách trên cả nước, qua đó nhằm quảng bá hình ảnh về quê hương, đất nước và con người một cách gần gũi và chân thật nhất, đưa thôn Phong Giang, xã Tiên Điền trở thành điểm dừng chân lý tưởng của du khách mỗi khi về với mảnh đất quê hương Đại Thi hào Nguyễn Du và Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ./.

Trần Phong

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/homestay-loai-hinh-du-lich-trai-nghiem-dau-tien-tai-ha-tinh-35082