'Hòm thư góp ý học tập và làm theo lời Bác'

Đây là mô hình do Huyện ủy Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) khởi xướng và đã được tổ chức trong toàn huyện. Theo đó, tại cổng trụ sở làm việc của mỗi cơ quan được bố trí một hòm thư màu đỏ, chữ vàng để tiếp nhận các ý kiến đóng góp.

Thông qua hòm thư, những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc, tồn tại ở cơ sở cũng như những hiến kế trong công cuộc xây dựng quê hương, phát triển kinh tế-xã hội địa phương... của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân được thể hiện bằng văn bản sẽ đến tay lãnh đạo các cấp, các ngành có liên quan. Qua đó, các cấp lãnh đạo ở địa phương, các ngành chức năng kịp thời nắm bắt những vấn đề đang tồn tại ở địa phương để có hướng xử lý.

Hòm thư tại cổng Cơ quan mặt trận các đoàn thể huyện Bình Sơn.

Hòm thư tại cổng Cơ quan mặt trận các đoàn thể huyện Bình Sơn.

Mặt khác, việc góp ý qua hòm thư cũng được nhiều cán bộ, đảng viên, người dân hưởng ứng vì có thể góp ý vào bất kỳ thời điểm nào; đồng thời, hạn chế tình trạng e ngại, nể nang khi góp ý trực tiếp. Đảng viên Trương Quang Nam, trú tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn cho biết: “Nhờ có hòm thư, những người không có điều kiện gặp trực tiếp lãnh đạo địa phương vẫn có cơ hội trình bày ý kiến, kiến nghị, tâm tư của mình đến lãnh đạo các cấp. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đấu tranh với những thói hư tật xấu, các biểu hiện tiêu cực...”.

Thiết nghĩ, mô hình “Hòm thư góp ý học tập và làm theo lời Bác” cần tiếp tục được nhân rộng, hoạt động một cách thực chất, tuyệt đối tránh biểu hiện hình thức, làm cho có, khi đó mới mang lại hiệu quả thiết thực, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.

Bài và ảnh: NGUYỄN ĐỨC MINH (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hom-thu-gop-y-hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac-653446