Hôm nay, Zimbabwe có tổng thống mới

Người dân Zimbabwe đang tập trung về sân vận động ở Harare để sẵn sàng cho lễ nhậm chức tổng thống của Emmerson Mnangagwa, người sẽ trở thành nhà lãnh đạo thứ 2 của đất nước kể từ khi giành độc lập từ năm 1980.

Lễ nhậm chức của ông Emmerson Mnangagwa, người được mệnh danh là “Cá sấu” từng bị cách chức Phó Tổng thống Zimbabwe hồi 6/11 và phải sống lưu vong ở Nam Phi, sẽ diễn ra trong vài giờ nữa (ngày 24/11, theo giờ địa phương).

Công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức đang được gấp rút hoàn thiện để bắt đầu sự kiện quan trọng hàng đầu Zimbabwe này.

Đội vệ binh danh dự đang tập dượt lần cuối trước buổi lễ.

Trong khi, người dân dần đổ về sân vận động ở Harare, mang theo ảnh của vị tân tổng thống, để chứng kiến thời khắc ý nghĩa.

Một sĩ quan không quân đang đọc lại thông tin về cuộc đời và sự nghiệp của “Cá sấu” Mnangagwa.

Tổng Tư lệnh Quân đội Zimbabwe Constantino Chiwenga, người chỉ huy cuộc binh biến hôm 14/11, đã có mặt tại sân vận động.

Những người dân đến sớm reo hò, cổ vũ trước sự kiện lịch sử, được đánh giá là "niềm hy vọng" cho đất nước châu Phi đang chìm sâu trong khủng hoảng.

Các thẩm phán Zimbabwe bước vào sân vận động.

Ông Mnangagwa vừa trở về nước vào hôm thứ Tư (22/11) để thay thế cho cựu Tổng thống Robert Mugabe, vừa chính thức từ chức một ngày trước đó sau gần 4 thập kỷ tại vị.

Việc ông Mnangagwa thay thế ông Mugabe được đánh giá là không phù hợp với Hiến pháp Zimbabwe, bởi vị trí đó đáng lẽ do Phó Tổng thống đương nhiệm Phelekezela Mphoko nắm giữ.

Tuy nhiên, “Cá sấu” Mnangagwa lại nhận được sự ủng hộ của đảng cầm quyền Zanu-PF và đa số người dân.

Đây được đánh giá là "cú lộn ngược dòng" ngoạn mục của vị cựu phó tổng thống. Trước đó, ông đã thất bại trong cuộc chiến dai dẳng với Đệ nhất Phu nhân Grace Mugabe, đến mức phải lưu vong nước ngoài.

Tuy nhiên, sự thất bại đó kéo dài không lâu. Trở về nhà sau hơn 2 tuần, ông nhận được sự tung hô của toàn thể Zimbabwe.

Tuy nhiên, đó cũng là thách thức đối với ông, vì nếu không thể đưa Zimbabwe ra khỏi khủng hoảng, ông cũng sẽ bị thay thế.

Dẫu vậy, thời điểm hiện tại, ông sắp bước lên đài vinh quang, khởi đầu cho một "kỷ nguyên mới" như ông từng tuyên bố.

Tú Oanh

Theo AP

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/hom-nay-zimbabwe-co-tong-thong-moi-1211495.tpo