Hôm nay, tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng tại tỉnh Đồng Nai

Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2021), hôm nay (28-4), tại Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề 'Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử'.

Hội thảo sẽ tập trung làm sáng tỏ sự nhạy bén trong đánh giá tình hình và chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng ta trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; quyết tâm của quân và dân ta trong cuộc quyết chiến chiến lược giải phóng Sài Gòn-Gia Định; thủ đoạn đối phó của địch; vai trò, vị trí, diễn biến, kết quả chiến đấu trên hướng Đông Nam của Quân đoàn 2 và quân, dân Đồng Nai; ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm và giá trị vận dụng thực tiễn trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay...

Trong chương trình hội thảo, ngày 27-4, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Long Thành (Đồng Nai); thăm, tặng quà 8 gia đình người có công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ân cần thăm hỏi sức khỏe và trao quà tặng các gia đình người có công, đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước, quân đội luôn ghi nhớ và biết ơn công lao to lớn của các gia đình chính sách; tiếp tục triển khai, tham mưu thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

THIẾT DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hom-nay-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-cap-bo-quoc-phong-tai-tinh-dong-nai-658034