Khai mạc ĐH đại biểu nông dân Việt Nam lần thứ 7 tại Hà Nội

Hôm nay, 12.12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) lần thứ VII chính thức khai mạc với chủ đề 'Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển'.

Trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội sẽ bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc và quy chế bầu cử của đại hội. Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội NDVN, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu cũng sẽ được trình bày tại đại hội.

Tham dự đại hội có 999 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân trên cả nước. Đại hội diễn ra trong 3 ngày từ 11.12 đến 13.12.2018. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023; thông qua Điều lệ Hội NDVN (sửa đổi); bầu Ban Chấp hành Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tham dự Đại hội gồm 999 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân trên cả nước. Trong số đó, đại biểu nhiều tuổi nhất là Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Chí Bửu, 65 tuổi; đại biểu trẻ tuổi nhất là Vàng Thị Ngùng,21 tuổi, ở huyện Sìn Hồ, Lai Châu.

Trước đó, ngày 11.12, Đại hội đã tiến hành ngày làm việc thứ nhất với việc bầu đoàn Chủ tịch; đoàn Thư ký; Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội; trình bày tờ trình việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội NDVN; thảo luận các nội dung, văn kiện của Đại hội tại các trung tâm thảo luận.

Trước khi bước vào ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu chính thức đã đặt hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn…

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã tiến hành Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 25 đồng chí, Đoàn Thư ký Đại hội gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 11 đồng chí; thảo luận và thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; thông qua Quy chế bầu cử; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và tiến hành thảo luận tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam.

Buổi chiều 11.12, Đại hội tiếp tục thảo luận tại các trung tâm. Ngay sau đó, các hoạt động bên lề của Đại hội đã được tổ chức, gồm hội thảo về xuất khẩu nông sản; gặp mặt thân mật giữa Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN với đại biểu lãnh đạo tỉnh/thành ủy dự Đại hội.

Buổi tối 11.12 đã diễn ra lễ Tôn vinh Nhà khoa học vì nông dân đã được tổ chức long trọng và truyền hình trực tiếp.

Đông đảo hội viên, nông dân cả nước đang hướng về Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023, gửi trọn niềm tin và đặt kỳ vọng vào những quyết định của Đại hội.

Theo đó, hôm nay 12.12, Đại hội chính thức diễn ra lễ khai mạc ĐH đại biểu nông dân Việt Nam lần thứ 7 tại Hà Nội. Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, tại Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện quan trọng như báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VI tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII; Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội ND khóa VI tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII; dự thảo đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Dự thảo Điều lệ Hội NDVN (bổ sung, sửa đổi). Đại hội cũng tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngay sau khi công bố kết quả bầu Ban Chấp hành, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VII sẽ được tổ chức.

Anh Đức

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/khai-mac-dh-dai-bieu-nong-dan-viet-nam-lan-thu-7-tai-ha-noi-938461.html