Hôm nay, Iran 'khai chiến' với Mỹ

Giới luật sư Iran hôm nay (27.8) sẽ kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt lên Tehran.

Tổng thống Donald Trump và Hassan Rouhani. Ảnh: Waarmedia

Hồ sơ kiện đệ trình lên Tòa án Công lý Quốc tế cho biết, các biện pháp trừng phạt của Mỹ vi phạm những điều khoản của hiệp ước hữu nghị 1955 ít được biết đến giữa hai nước.

Mỹ sẽ phải đưa ra lập luận chính thức vào ngày mai (28.8). Hiện Washington chưa đưa ra phản ứng công khai nào.

Theo Reuters, các luật sư Mỹ được cho là sẽ lập luận rằng Tòa án Công lý Quốc tế của Liên Hợp Quốc không có thẩm quyền xét xử, rằng hiệp ước hữu nghị không còn giá trị nữa và rằng các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Iran dù sao cũng không vi phạm hiệp ước.

Phiên điều trần theo đề nghị của Iran sẽ kéo dài 4 ngày. Tòa sẽ ra phán quyết trong vòng 1 tháng.

ICJ là tòa án của Liên Hợp Quốc để giải quyết các tranh chấp quốc tế. Các phán quyết của ICJ mang tính ràng buộc nhưng tòa án lại không có các biện pháp để đảm bảo sự tuân thủ đối với những phán quyết này, và trong những trường hợp hiếm hoi các phán quyết bị một số nước phớt lờ, trong đó có Mỹ.

Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 mà Iran ký với 5 cường quốc, sau đó công bố các kế hoạch đơn phương khôi phục trừng phạt với Tehran.

ICJ cho đến nay đã ra phán quyết rằng hiệp ước 1955 giữa Mỹ và Iran vẫn còn hiệu lực, mặc dù nó được ký kết rất lâu trước cuộc Cách mạng Hồi giáo 1979, gây ra nhiều thập kỷ quan hệ thù địch với Washington.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/hom-nay-iran-khai-chien-voi-my-627599.ldo